Hoa Kỳ cho phép viện trợ nhân đạo cho Iran

© REUTERS / WANAMột người đàn ông tại trạm xe buýt ở Qom, Iran
Một người đàn ông tại trạm xe buýt ở Qom, Iran - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Hoa Kỳ cho phép Hàn Quốc cung cấp viện trợ nhân đạo cho Iran, hãng thông tấn Yonhap đưa tin.

Viện trợ nhân đạo cho Iran

Hãng Yonhap cho biết, nhận được giấy phép của Mỹ, Seoul sẽ có thể tiếp tục giao hàng vào tháng 5 mà không đối mặt với nguy cơ bị trừng phạt. Trước hết, chúng ta đang nói về thuốc men và thiết bị y tế. Đồng thời, phía Hàn Quốc sẽ phải đảm bảo rằng hàng hóa được sử dụng đúng mục đích chỉ định.

 Javad Zarif - Sputnik Việt Nam
Ngoại trưởng Iran gọi lệnh trừng phạt của Mỹ trong bối cảnh đại dịch là khủng bố

Trước đó, có tin Hoa Kỳ muốn ngăn cản Iran nhận được sự giúp đỡ trong cuộc chiến chống coronavirus: họ có thể chặn khoản vay khẩn cấp của IMF do Tehran yêu cầu. Một số nguồn tin trong chính quyền tuyên bố rằng các quan chức cấp cao ở Tehran đã nhiều lần tham nhũng số tiền được phân bổ cho mục đích viện trợ nhân đạo.

Iran là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi coronavirus. Theo dữ liệu mới nhất, hơn 66 200 người nhiễm bệnh được phát hiện tại nước này, 4100 người chết, 32 000 người được chữa khỏi.

Theo số liệu mới nhất, hơn 1,6 triệu trường hợp nhiễm coronavirus đã được ghi nhận trên thế giới, hơn 96 nghìn người đã chết, hơn 355 nghìn người đã được chữa khỏi.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала