Có ba thể coronavirus phát tán lây lan trên thế giới

© REUTERS / NIAID-IRFẢnh vi mô phân tử coronavirus trong tế bào của người bị lây nhiễm
Ảnh vi mô phân tử coronavirus trong tế bào của người bị lây nhiễm  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Các nhà khoa học công bố có ba thể coronavirus lây nhiễm trên toàn thế giới. Tin này đăng trên tờ Daily Mail.

Ba thể virus nguy hiểm

Sau khi phân tích lịch sử di truyền của coronavirus, các nhà nghiên cứu từ Cambridge đi đến kết luận rằng nó đã biến đổi trong quá trình lây lan trên toàn thế giới.

Tế bào nhiễm coronavirus soi dưới kính hiển vi - Sputnik Việt Nam
Chân tướng coronavirus dưới kính hiển vi

Loại virus sơ khởi truyền sang người hoá ra phổ biến nhất ở Australia và Hoa Kỳ. Các nhà khoa học gọi nó là «thể A».  Sau đó, nó biến đổi thành «thể B», gây ra dịch bệnh ở Trung Quốc. Cư dân châu Âu thường gặp phải «thể C», một dạng thế hệ con cái của «thể B». Các nhà khoa học nhấn mạnh rằng chủng coronavirus vẫn đang tiếp tục biến đổi.

Trước đây đã có thông báo rằng các chuyên gia từ Viện Khoa học Cơ bản ở Hàn Quốc đã phân tích bộ gen RNA SARS-CoV-2 hoàn chỉnh và lập một bản đồ gen chi tiết. Nghiên cứu sâu hơn về chúng sẽ giúp phân định vòng đời của virus và vạch phương án chống lại nó.

Theo dữ liệu mới nhất, trên thế giới có 1,7 triệu người đã bị nhiễm coronavirus. Hơn 100 nghìn người tử vong.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала