Iran sẵn sàng giúp đỡ Hoa Kỳ chống coronavirus bất chấp quan hệ thù địch

© Sputnik / Anton Bistrov / Chuyển đến kho ảnhIran
Iran - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Iran sẵn sàng giúp đỡ Hoa Kỳ chống bệnh dịch coronavirus lây lan, bất chấp thái độ thù địch của chính quyền Mỹ. Đại sứ Cộng hòa Hồi giáo Iran tại Nga Kazem Jalali nói trong cuộc phỏng vấn với báo Izvestia.
“Trên thực tế, cuộc chiến chống lại sự lây lan của coronavirus và kiềm chế căn bệnh này chính là để bảo vệ toàn bộ cộng đồng nhân loại. Với thực tế là virus này không biết đến ranh giới, việc chống lại nó cũng cần đến sự đoàn kết nỗ lực của tất cả các quốc gia”, nhà ngoại giao nhấn mạnh.

Ông lưu ý rằng Iran bày tỏ mong muốn giúp đỡ người dân Hoa Kỳ, bất chấp các lệnh trừng phạt tàn nhẫn và vô nhân đạo.

Tổng thống Donald Trump  - Sputnik Việt Nam
Tổng thống Trump không phản đối Pháp cung cấp vật tư y tế cho Iran

Nhà ngoại giao cũng nói rằng nếu Hoa Kỳ thực sự muốn hỗ trợ, mà Tehran dường như đã từ chối, thì họ hẳn đã bãi bỏ các hạn chế đơn phương hà khắc, đặc biệt khi vần đề này nhiều lần được Cộng hòa Hồi giáo Iran đưa ra, cũng như được đại diện Liên Hợp Quốc, Nga và Trung quốc đặc biệt chú ý. Tuy nhiên, chính quyền Mỹ "tiếp tục hành động như thể không xảy ra chuyện gì".

Ông Jalali nói thêm rằng Liên bang Nga và Trung Quốc đã gửi hàng cứu trợ khi Iran kêu gọi sự giúp đỡ của tất cả các nước trên thế giới, nước này tiếp nhận số hàng trên với lòng biết ơn và đang khắc phục coronavirus dựa vào khả năng của chính mình và sự hỗ trợ của các đồng minh.

Được biết vào tháng 3 vừa rồi Nga đã gửi sang Iran 50 nghìn bộ xét nghiệm chẩn đoán COVID-2019.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала