Ông Pushkov đánh giá vai trò của Nga trên trường quốc tế

© Sputnik / Vladimir FedorenkoAlexei Pushkov
Alexei Pushkov  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Sự sụp đổ vai trò bá quyền của Mỹ trên trường quốc tế là không thể đảo ngược, thay thế vào đó là “tam giác ba quốc gia” gồm Nga, Trung Quốc và Hoa Kỳ, ông Alexey Pushkov, ủy viên Hội đồng Liên bang Nga cho biết trong cuộc phỏng vấn với báo Parlamentskaya Gazeta.

Trước đó trên Twitter, vị thượng nghị sĩ này đã viết rằng tình hình dịch bệnh coronavirus đã xác nhận rằng quyền bá chủ của Hoa Kỳ đang lui vào quá khứ.

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên, ông Pushkov nói thêm rằng Washington không giúp đỡ các đồng minh NATO thân cận nhất của mình, điều này sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ của họ với các nước châu Âu. Chính vì vậy, chính trị gia nhận định, “dẫu cho họ cố bám víu đến nó thế nào đi chăng nữa”, thì sau khi xảy ra đại dịch, Hoa Kỳ cũng sẽ phải từ bỏ vị thế “cường quốc số một” của mình.

Tuy nhiên, thượng nghị sĩ không nêu ra thời điểm cụ thể. Theo ông, quá trình như vậy diễn ra trong nhiều năm nay, tuy nhiên những thay đổi mấu chốt có thể sẽ diễn ra trong thập niên tới.

Moskva - Sputnik Việt Nam
"Cú ăn ba" của Nga trên trường quốc tế
"Ngay trong những năm gần đây đã có một số diễn biến ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh của Hoa Kỳ, trong đó có việc các biện pháp trừng phạt họ áp dụng để chống lại Nga trong sáu năm qua đã không đem lại kết quả như người Mỹ mong đợi. Tôi cho rằng những thay đổi mấu chốt liên quan đến sự sụp đổ vị thế bá quyền của Mỹ sẽ diễn ra trong thập niên tới",- ông Pushkov lưu ý.

Ngoài ra, với sự xuất hiện của "tam giác Trung Quốc - Nga - Mỹ", Moskva sẽ có những cơ hội mới trên trường quốc tế, thượng nghị sĩ nhận định.

“Dĩ nhiên điều này sẽ tạo ra những cơ hội mới. Tôi cho rằng trong thập niên tới, ảnh hưởng và vai trò của Nga sẽ tăng lên một cách đáng kể”, ông kết luận.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала