Stephen King nói thế giới đang trở nên giống cuốn sách của ông về hậu tận thế

© AP Photo / Elise AmendolaNhà văn Mỹ Stephen King
Nhà văn Mỹ Stephen King  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Nhà văn Mỹ Stephen King nói rằng mọi người cảm thấy mình như đang sống ở một trong những cuốn tiểu thuyết của ông theo thể loại kinh dị. Ông nói điều này trong buổi phỏng vấn với Đài phát thanh NPR.

Theo ông, người hâm mộ cảm thấy như thế giới hiện nay giống như một trong những cuốn sách của ông viết về đại dịch.

“Câu trả lời duy nhất có thể của tôi dành cho họ đó là: “Tôi rất tiếc”, nhà văn nói. Ông nói thêm rằng ông đang cố gắng không so sánh đại dịch coronavirus với trận siêu cúm được mô tả trong cuốn tiểu thuyết “The Stand” xuất bản năm 1978 của ông nói về thời kỳ hậu tận thế. Nhà văn từng tin tưởng rằng đại dịch "lẽ ra phải xảy ra".
Các phi hành gia Christina Koch và Jessica Mayr trên ISS - Sputnik Việt Nam
Phi hành gia NASA gọi đại dịch coronavirus trên Trái đất là "không thể tin được"

Đồng thời, nhà văn chia sẻ rằng ông đang sử dụng những ngày tự cách ly một cách có ích khi dành nhiều thời gian cho cuốn sách mới. Theo ông, viết là cách tốt để thoát khỏi nỗi sợ hãi.

Theo số liệu của Đại học Johns Hopkins ngày 13 tháng 4, trên thế giới đã có hơn 1,84 triệu người nhiễm coronavirus, trong đó 113 nghìn người chết, khoảng 421 nghìn người đã được chữa khỏi. Nước ghi nhận nhiều ca nhiễm bệnh nhất là Mỹ (550 nghìn ca), Tây Ban Nha (166 nghìn), Ý (156 nghìn), Pháp (133 nghìn) và Đức (127 nghìn ca nhiễm bệnh).

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала