Thủ tướng Anh thừa nhận đã ở cửa tử

© REUTERS / HENRY NICHOLLSThủ tướng Anh, ông Vladimir Johnson
Thủ tướng Anh, ông Vladimir Johnson - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Ông Boris Johnson Thủ tướng Anh thừa nhận rằng khi được đưa vào Phòng Chăm sóc đặc biệt, tình trạng bệnh của ông đã là «mấp mé cửa tử», mặc dù thoạt đầu, Văn phòng Thủ tướng phản bác tin ông Johnson đang nguy kịch nghiêm trọng.

Ở ranh giới mong manh của sự sống và cái chết

Hôm Chủ nhật, ông Johnson rời khỏi bệnh viện ở London, nơi ông có hai ngày đêm nằm trong Phòng Chăm sóc đặc biệt và các y bác sĩ chiến đấu với coronavirus để cứu ông.

Thủ tướng Anh Boris Johnson tại một cuộc họp báo ở London, Vương quốc Anh - Sputnik Việt Nam
Tin truyền thông: Ông Johnson đang bình phục và sắp trở lại làm việc
«Tôi muốn đặc biệt ghi ơn hai y tá đã túc trực bên giường tôi suốt 48 giờ liền khi diễn biến bệnh không thể lường trước được điều gì. Đó là các nhân viên y tế Jenny từ New Zealand và Luis từ Bồ Đào Nha. Lý do để cuối cùng cơ thể tôi hồi phục, nhận đủ dưỡng khí, là bởi mỗi giây vào ban đêm họ đều liên tục theo dõi sát tình trạng của tôi, chăm sóc và thực hiện kịp thời những động tác can thiệp y tế cần thiết», - ông  Johnson nói trong thông điệp video hôm Chủ nhật sau khi xuất viện.

Thủ tướng Anh tuyên bố ông bị nhiễm coronavirus hôm 27 tháng 3. Kể từ đó, ông tự cách ly nhưng vẫn tiếp tục làm việc. Đến  3 tháng 4 qua thông điệp video ông báo tin vẫn không dứt sốt, thân nhiệt cao. Chiều tối Chủ nhật tuần trước, Văn phòng Thủ tướng Anh thông báo rằng ông Johnson đã được đưa đến bệnh viện để làm các xét nghiệm cần thiết, nhưng nhấn mạnh rằng đây không phải là nhập viện cấp cứu.

Chiều tối thứ Hai, Văn phòng của người đứng đầu nội các thông báo rằng tình trạng bệnh của ông Johnson đã trở nặng và ông được đưa vào Phòng Chăm sóc đặc biệt. Đến thứ Ba, được biết thể trạng Thủ tướng ổn định, ông không cần máy thở mà hô hấp tự nhiên và được tiếp dưỡng khí trị liệu. Đến thứ Năm, ông Boris Johnson chuyển từ Phòng Chăm sóc đặc biệt sang phòng bệnh bình thường rồi từ đó xuất viện.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала