Đại diện Mỹ và Taliban bàn việc thực hiện thỏa thuận hòa bình

© AFP 2023 / AL-WATAN DOHA/KARIM JAAFAR Thành phố Doha, Qatar
Thành phố Doha, Qatar - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Đại diện của Mỹ và phong trào Afghanistan cực đoan Taliban đã gặp nhau tại Doha và thảo luận về việc thực hiện đầy đủ thỏa thuận hòa bình, ông Suhail Shaheen, người phát ngôn Văn phòng chính trị của phong trào này ở Qatar cho biết.

Theo ông Shaheen, cuộc họp có sự tham dự của đại diện Văn phòng chính trị Taliban và nhà đàm phán chính của phong trào Mullah Baradar Akhund, đặc phái viên Hoa Kỳ tại Afghanistan Zalmay Khalilzad, chỉ huy quân Mỹ và NATO ở Afghanistan tướng Scott Miller và Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani.

"Họ đã bàn bạc về việc thực thi đầy đủ thỏa thuận, cũng như về sự chậm trễ trong việc thả tù nhân. Ngoài ra, các bên đã thảo luận về những hành động vi phạm thỏa thuận và các vấn đề khác, cũng như cách giải quyết chúng", ông Shaheen viết trên Twitter.
Liên Hiệp Quốc - Sputnik Việt Nam
Hội đồng Bảo an LHQ thông qua nghị quyết về thỏa thuận giữa Mỹ và Taliban

Vào cuối tháng 2 tại một buổi lễ diễn ra ở Qatar, Mỹ và Taliban đã ký thỏa thuận hòa bình đầu tiên sau hơn 18 năm giao tranh, quy định rút quân đội nước ngoài khỏi Afghanistan sau 14 tháng và bắt đầu tiến trình đối thoại liên Afghanistan vào tháng 3 sau thỏa thuận về trao đổi tù nhân.

Ông Javid Faisal, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Afghanistan cho biết hôm thứ Hai rằng các nhà chức trách đã phóng thích 361 tù nhân của phong trào Taliban. Ông nói thêm rằng việc phóng thích sẽ tiếp tục theo sắc lệnh cho đến khi thả đủ 1.500 thành viên của phong trào này.

Trước đó, có tin 300 lính Taliban đã được trả tự do, về phần mình Taliban đã thả 20 tù nhân và bàn giao họ cho Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế tại tỉnh Kandahar ở miền nam Afghanistan.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала