Quân đội Nga nhận lô xe tăng T-90M hiện đại hóa đầu tiên

CC BY-SA 4.0 / Presidential Executive Office / Zapad 2017Xe tăng T-90M "Đột phá" tại cuộc tập trận Nga-Bêlarut "Tây-2017"
Xe tăng T-90M Đột phá tại cuộc tập trận Nga-Bêlarut Tây-2017 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Lô xe tăng T-90M «Proryv» (Đột phá) được hiện đại hóa đầu tiên đã gia nhập hệ trang bị của lực lượng Vũ trang Nga.

T-90M phục vụ trong hàng ngũ quân đội Nga

«Bắt đầu từ tháng Tư năm nay lô thứ nhất các xe tăng T-90M «Proryv» đã nâng cấp hiện đại hóa được bàn giao cho đội quân xe tăng Cận vệ thuộc Quân khu Tây, triển khai trên lãnh thổ 5 khu vực của LB Nga», -  Trung tướng Sergei Kisel tuyên bố.
Xe tăng T-90M - Sputnik Việt Nam
Rostec: Xe tăng T-90M sẽ được cung cấp cho quân đội bắt đầu từ năm nay

Ông lưu ý rằng một số xe tăng T-90M đã được trưng dụng phục vụ trong sư đoàn bộ binh cơ giới Taman.

Ngoài ra, theo lời Trung tướng Kisel, các chiến sĩ trong đội quân xe tăng Cận vệ số 1 của Quân khu Tây đã hoàn thành quy trình huấn luyện điều khiển cơ động và hỏa lực trên những cỗ chiến xa mới. «Trong huấn luyện quân xe tăng sử dụng mấy chục thiết bị loại mô phỏng: để đào tạo tổ lái các xe tăng T-80, T-72B3, T-90», - tướng Kisel nói thêm.

T90M là phiên bản sửa đổi nâng cấp của mẫu xe tăng T-90. Trong mẫu xe cập nhật có sử dụng động cơ diesel công suất mạnh và mô-đun bọc thép mới với pháo 125 mm. Xe tăng được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực «Kalina» tự động cao và súng máy phòng không có điều khiển từ xa «Kord-MT».

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала