Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố lập trường của nước này về S-400 không thay đổi

© REUTERS / Henry RomeroMevlut Cavusoglu
Mevlut Cavusoglu  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng mua các hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ trong một số điều kiện nhất định, nhưng lập trường của Thổ Nhĩ Kỳ về hệ thống phòng không S-400 của Nga vẫn không thay đổi, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết hôm thứ Ba.

Nếu có chào giá tốt

"Chúng tôi sẵn sàng mua Patriot nếu có chào giá tốt, và lập trường của chúng tôi trong việc giải quyết vấn đề S-400 không thay đổi", - ông nói trong một cuộc họp qua video.

Ông lưu ý rằng Ankara cần các hệ thống phòng thủ tên lửa để bảo vệ người dân của mình, đồng thời tuyên bố rằng mối đe dọa bị tấn công tên lửa là khá thực tế. Ông Cavusoglu nhớ lại rằng quyết định mua các hệ thống của Nga là kết quả của 10 năm đàm phán với Hoa Kỳ mà vẫn không đưa tới việc ký kết mua các hệ thống phòng thủ tên lửa. 

© SputnikHệ thống Tên lửa phòng không đa kênh cơ động (ZRS) S-400 "Triumph"
Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố lập trường của nước này về S-400 không thay đổi  - Sputnik Việt Nam
Hệ thống Tên lửa phòng không đa kênh cơ động (ZRS) S-400 "Triumph"
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала