Trung Quốc chậm sáu ngày và bỏ lỡ cơ hội ngăn chặn đại dịch coronavirus

© AP Photo / Ng Han GuanHành khách trong mặt nạ bảo vệ gần ga Vũ Hán
Hành khách trong mặt nạ bảo vệ gần ga Vũ Hán - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Chính quyền Trung Quốc đã không báo cáo về sự bùng phát coronavirus tại Vũ Hán và bỏ lỡ sáu ngày quan trọng. Sự chậm trễ như vậy nhằm ngăn chặn công chúng hoảng loạn đã khiến hơn hai triệu người trên khắp thế giới bị lây nhiễm, tờ Associated Press viết.

Sáu ngày để ngăn chặn đại dịch coronavirus

Theo nhà dịch tễ học từ Đại học California Zuo-Feng Zhang, nếu chính quyền Trung Quốc thông báo cho cộng đồng quốc tế về virus trước sáu ngày, số người lây nhiễm sẽ ít hơn nhiều.

Đồng nhân dân tệ - Sputnik Việt Nam
Tiền bạc - để sau. Bí quyết hàng đầu của Trung Quốc trong cuộc chiến chống dịch bệnh COVID-19
“Chúng ta có thể tránh việc hệ thống y tế Vũ Hán vỡ trận” - chuyên gia lưu ý.

Ngoài ra, sự chậm trễ của chính quyền quan lieu và kiểm soát chặt chẽ thông tin của Trung Quốc đã ngăn chặn cảnh báo sớm về căn bệnh này, Ví dụ, một số bác sĩ từng cố gắng cảnh báo về coronavirus đã bị trừng phạt vì “phát tán tin đồn”. Associated Press lưu ý rằng ngày 14 tháng 1, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc đã tổ chức một cuộc họp kín để thảo luận về tình hình coronavirus. Trong tuyên bố, dịch bệnh này được đánh giá là vấn đề lớn nhất kể từ năm 2003, khi mà do bệnh SARS (hội chứng hô hấp cấp tính nặng), 774 người bị chết.

Trong số các công bố đặc biệt về việc phát hiện chủng coronavirus mới ngày mà các cơ quan y tế khu vực công bố ngày 15 tháng 1, các quan chức đã công khai hạ thấp nguy cơ bệnh dịch. Đến ngày 20 tháng 1, Chủ tịch Tập Cận Bình mới đưa ra tuyên bố đầu tiên của mình. Theo bác sĩ Zhang, một cảnh báo công khai trước đó có thể khiến số lượng lây nhiễm giảm xuống khoảng 2/3.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала