Bộ Ngoại giao Trung Quốc phản ứng với tin trên Fox News về nguồn gốc của coronavirus

© AP Photo / Andy WongPhát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên (Zhao Lijian)
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên (Zhao Lijian) - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BẮC KINH (Sputnik) - Zhao Lijian, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, cho biết không có bằng chứng khoa học nào cho thấy coronavirus chủng mới đã "rò rỉ" từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán.

Trước đó, Fox News, trích dẫn nhiều nguồn tin, đưa tin bệnh nhân đầu tiên bị nhiễm coronavirus COVID-19 làm việc trong phòng thí nghiệm của Viện Virus học ở Vũ Hán, Trung Quốc.

tướng Mark Milley  - Sputnik Việt Nam
Lầu Năm Góc nghi ngờ nguồn gốc nhân tạo của coronavirus
"Đối với cái gọi là sự rò rỉ virus và các giả định khác, chúng không có bất kỳ bằng chứng khoa học nào", - Zhao Lijian nói trong cuộc họp báo.

Đại dịch COVID-19

Vào ngày 31 tháng 12 năm 2019, chính quyền Trung Quốc đã thông báo cho Tổ chức Y tế Thế giới về sự bùng phát bệnh viêm phổi lạ ở thành phố Vũ Hán, miền trung tâm đất nước (tỉnh Hồ Bắc). Các chuyên gia nhận thấy tác nhân gây bệnh là một loại coronavirus chủng mới, sau đó căn bệnh này có tên chính thức là COVID-19. WHO ngày 11 tháng 3 đã công bố đại dịch bùng phát coronavirus chủng mới trên thế giới.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала