Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục làm trong sạch đội ngũ

© Ảnh : Huy Thanh/Người lao độngĐại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam
Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tiếp tục làm trong sạch đội ngũ: Ngày 16 tháng 4 tại Hà Nội, trong khuôn khổ kỳ họp thứ 15, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương đã bỏ phiếu đề nghị thi hành kỷ luật 4 tổ chức Đảng và 23 Đảng viên vi phạm nguyên tắc, quy định của Đảng, kỷ luật của Quân đội.

Đây là một trong những nỗ lực tiếp tục làm trong sạch đội ngũ, xây dựng quân đội chính quy và rèn luyện kỷ luật trong tòan quân, chủ trương lớn được Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng Việt Nam chú trọng thời gian qua với tôn chỉ duy trì nghiêm kỷ luật quân đội và pháp luật Nhà nước Việt Nam.

Kỳ họp thứ 15 Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương

Tại Hà Nội, ngày 16 tháng 4 đã diễn ra kỳ họp lần thứ 15 của Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ (2015-2020).

 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam (ảnh tư liệu). - Sputnik Việt Nam
Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng: 75 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng

Phiên họp do Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương Đại tướng Lương Cường chủ trì.

Theo Bộ Quốc phòng, tham dự kỳ họp lần thứ 15 lần này còn có Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và nhiều đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng cũng có mặt.

Tại kỳ họp thứ 15 này, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương đã nghe các báo cáo kết quả xem xét, đề nghị kiểm tra thi hành kỷ luật và giải quyết khiếu nại kỷ luật của Thường trực Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương.

Đặc biệt, nhằm bảo đảm chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy định của Đảng, kỷ luật Quân đội, các thành viên Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương đã tập trung thảo luận, phân tích làm rõ và kết luận những vi phạm của các tổ chức đảng và cá nhân.

Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương kỷ luật 4 tổ chức đảng, 23 đảng viên

Kết quả tại kỳ họp thứ 15 cho thấy, Ủy ban Quân ủy Trung ương đã tiến hành bỏ phiếu đề nghị thi hành kỷ luật về mặt Đảng đối với 4 tổ chức Đảng trong nhiệm kỳ 2005-2010, nhiệm kỳ 2010-2015. Trong đó, khiển trách 2 đồng chí và cảnh cáo 2 đồng chí.

Lực lượng đặc nhiệm Việt Nam trong cuộc diễu hành quân sự tại TP Hồ Chí Minh - Sputnik Việt Nam
Âm mưu bôi nhọ uy tín Quân đội nhân dân Việt Nam

Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương cũng thi hành kỷ luật về Đảng đối với 23 đảng viên, trong đó khiển trách 10 đồng chí, cảnh cáo 10 đồng chí, 1 người bị cách chức và hai người bị khai trừ khỏi Đảng.

Về kỷ cương trong quân đội, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương thi hành kỷ luật về quân đội đối với 17 quân nhân. Trong đó, có 3 người bị khiển trách, 8 người bị cảnh cáo, một cá nhân bị cách chức, hai người bị giáng cấp bậc quân hàm. Đặc biệt, có 3 cá nhân đã bị tước danh hiệu quân nhân.

Trước đó, hồi đầu năm 2020, tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 do Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức, có đề cập đến việc Ban chấp hành Trung ương Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật với 92 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý. Trong số này có 38 sĩ quan thuộc lực lượng công an, quân đội (cấp tướng là 23 người).

Riêng về Bộ Quốc phòng, thời gian qua, nhiều tướng lĩnh quân đội Việt Nam cũng đã bị xử lý, do vi phạm nguyên tắc của Đảng, kỷ luật của quân đội, đặc biệt là những vụ việc sai phạm trong quản lý sử dụng đất quốc phòng. Tính đến nay, người giữ chức vụ cao nhất bị xử lý là Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Quân chủng Hải quân.

Trước đó, vào tháng 6/2019, do vi phạm các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng đối với 10 khu đất quốc phòng do Quân chủng Hải quân quản lý, ông Nguyễn Văn Hiến đã bị Bộ Chính trị kỷ luật bằng hình thức cách chức các chức vụ Uỷ viên Đảng uỷ Quân sự Trung ương nhiệm kỳ 2005 – 2010, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quân chủng Hải quân nhiệm kỳ 2005 - 2010 gồm: Phó bí thư Đảng uỷ, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ và Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quân chủng Hải quân nhiệm kỳ 2005 - 2010.

Quân phục dã chiến K07 của chiến sĩ lục quân Quân đội nhân dân Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Sứ mệnh mới của Quân đội Nhân dân Việt Nam

Đến ngày 3/9/2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách nguyên Tư lệnh Quân chủng Hải quân đối với ông Nguyễn Văn Hiến. Đồng thời, ngày 22/10, Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã phối hợp với Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương thi hành quyết định khởi tố bị can, công bố lệnh cấm đi khỏi nơi cứ trú đối với ông Nguyễn Văn Hiến.

Vụ khởi tố cựu Đô đốc Hải quân Việt Nam được tiến hành liên quan đến công tác điều tra vụ trọng án liên quan đến Út “trọc” Đinh Ngọc Hệ, Bùi Văn Nga và đồng phạm về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Bộ Quốc phòng: Tăng cường làm sạch đội ngũ, không có vùng cấm trong xử lý vi phạm

Phát biểu ngày 16/4 tại kỳ họp thứ 15 của Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương, Đại tướng Lương Lường đánh giá cao công tác tham mưu, chuẩn bị của Thường trực Ủy ban Kiểm tra Quân ủy T.Ư, đã chủ động kiểm tra, giám sát, nắm bắt tình hình, kịp thời đề xuất các tập thể và cá nhân vi phạm kỷ luật thấu tình, đạt lý, đúng người, đúng lỗi phạm, khẳng định, “không có vùng cấm”.

“Quá trình xem xét kỷ luật tổ chức đảng và cá nhân đã chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước, quy định của Bộ Quốc phòng, đặc biệt giữ nghiêm nguyên tắc, quy định, xem xét xử lý tập thể gắn với trách nhiệm cá nhân”, Đại tướng Lương Cường nêu rõ.

Xây dựng chính quy và rèn luyện kỷ luật trong Quân đội là một chủ trương lớn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã được cụ thể hóa trong các chỉ thị về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện trong toàn quân.

Chuẩn bị cho cuộc thi quốc tế Tank Biathlon-2018 - Sputnik Việt Nam
Quân đội nhân dân Việt Nam có khả năng thể hiện mình tại Giải đấu quân sự Quốc tế-2018

Thực hiện chủ trương này, trong những năm qua, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã ban hành nhiều chỉ thị, văn bản về công tác quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn, điển hình như “Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc tăng cường quản lý, giáo dục chấp hành kỷ luật”, “phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật và vi phạm kỷ luật nghiêm trọng trong Quân đội nhân dân Việt Nam”, “Chỉ thị về việc tăng cường quản lý, giáo dục và chấp hành kỷ luật trong Quân đội nhân dân Việt Nam”, “Chỉ thị về việc tiếp tục tăng cường quản lý, giáo dục chấp hành kỷ luật và bảo đảm an toàn trong Quân đội nhân dân Việt Nam”…

Trong thời gian tới, Đại tướng Lương Cường nhấn mạnh, Thường trực Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương yêu cầu chủ động nắm tình hình, phát hiện, kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết kịp thời, xử lý dứt điểm đơn, thư tố cáo, khiếu nại, góp phần giữ vững, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng. Qua đó, tăng cường đoàn kết thống nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng đã giao phó.

Ngoài ra, Thường trực Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương cũng tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, phục vụ đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và Đại hội lần thứ XIII của Đảng trong thời gian tới sau khi đại dịch Covid-19 được kiểm soát thành công tại Việt Nam.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала