Coronavirus trở thành nguyên nhân khiến nhiều người mong muốn làm đẹp

© Fotolia / KalimCô gái với mặt nạ trong một thẩm mỹ viện
Cô gái với mặt nạ trong một thẩm mỹ viện - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Trong bối cảnh nhiều quốc gia áp dụng chế độ tự cách ly do sự lây lan của coronavirus, các chuyên gia phát hiện ra rằng rất nhiều người nảy ra mong muốn có được vẻ ngoại hấp dẫn.

Tại sao trong thời kỳ đại dịch này mọi người hiểu ra tầm quan trọng của việc chăm sóc bản thân?

CNN có thông tin về kết quả nghiên cứu từ nhà sản xuất mỹ phẩm lớn nhất của Pháp L'Oreal .

Móng chân - Sputnik Việt Nam
Đi làm móng chân, một phụ nữ bị hôn mê và mất ngón chân

Trong ba tháng đầu năm 2020, công ty đã ghi nhận sự quan tâm ngày càng tăng đối với các sản phẩm của mình: khách hàng trên toàn thế giới đã mua mỹ phẩm trang trí và các loại mỹ phẩm dưỡng da nhiều hơn 4,8% so với cùng kỳ năm trước.

Bước nhảy vọt về nhu cầu mua các mặt hàng trên trong thời gian đại dịch đặc biệt được ghi nhận ở Trung Quốc, nơi các sản phẩm chăm sóc da và tóc được đặt hàng thường xuyên hơn 6,4% so với năm ngoái.

"Ví dụ của Trung Quốc cho thấy tình hình dịch bệnh hiện tại không hề  làm sụt giảm nhu cầu người tiêu dùng đối với các sản phẩm mỹ phẩm, mức mua hàng vẫn không thay đổi", - báo cáo cho biết.

Các nhà phân tích của L'Oreal cũng nhận thấy rằng số lượng đơn đặt hàng trực tuyến đã tăng lên rõ rệt, cụ thể là tăng 67% trong quý đầu tiên của năm tại Trung Quốc và 53% trên thị trường thế giới so với những tháng đầu năm 2019.

"Tôi nghĩ rằng sau cuộc khủng hoảng, mọi người sẽ bắt đầu mua nhiều sản phẩm làm đẹp hơn nữa, vì trong thời gian này họ sẽ hiểu việc chăm sóc bản thân quan trọng như thế nào, "- ông Jean-Paul Agon, Chủ tịch Hội đồng quản trị của L'Oreal kết luận.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала