Các nhà khoa học: có thể phải thực hiện giãn cách xã hội đến năm 2022

© Sputnik / Ilia Pitalev / Chuyển đến kho ảnhNgười đeo khẩu trang ở Moskva.
Người đeo khẩu trang ở Moskva. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tính toán của nhóm nghiên cứu từ Trường Y tế Công cộng Harvard hoàn toàn không vui, cho thấy thực tế không thể tiêu diệt hoàn toàn virus với sự trợ giúp của các biện pháp kiểm dịch, điều đó có nghĩa là sau khi việc tự cách ly tại nhà tương đối thành công và nới lỏng các lệnh cấm, thì hoàn toàn có thể xảy ra bùng phát các đợt dịch bệnh tiếp theo.

Hít thở không khí trong lành, đi dạo tự do trong 1 hoặc 2 tháng, thậm chí có thể đến nhà hàng yêu thích, mà vẫn còn hoạt động do một điều kỳ diệu nào đó, hoặc món bánh mì kẹp thịt, và lại vài tháng cấm cung trong nhà một lần nữa. Tất cả những điều này hoàn toàn có thể sẽ tiếp tục cho đến tận năm 2022.

Dự báo đáng thất vọng

Сô gái và con chó - Sputnik Việt Nam
Các nhà khoa học muốn dùng chó để đánh bại coronavirus

Trong quá trình nghiên cứu, các chuyên gia sử dụng dữ liệu về hành vi của hai loại coronavirus khác là HKU1 và OC43 để dự đoán SARS-CoV-2 sẽ hoạt động như thế nào. Họ cũng đã tính đến ảnh hưởng của khí hậu và thời gian trong năm đến sự lây nhiễm như thế nào. Các tính toán cho thấy sau khi bãi bỏ các biện pháp kiểm dịch nghiêm ngặt vào mùa thu và mùa đông, các đợt bùng phát dịch lặp đi lặp lại rất có thể xảy ra, sẽ tương đương với quy mô bệnh dịch hiện nay.

Để tránh làn sóng lặp đi lặp lại, miễn dịch tập thể là cần thiết, và nó có thể được thực hiện bằng cách tiêm chủng, hoặc cho phép phần lớn dân số bị nhiễm bệnh. Vì vắc-xin vẫn còn phải đợi trong 1 – 1,5 năm nữa, kịch bản duy nhất cho phép tránh tử vong do bệnh viện quá tải và thiếu thiết bị máy thở - là sự thay đổi liên tục việc giảm nhẹ / thắt chặt các biện pháp giãn cách xã hội.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала