Một bé trai sơ sinh ở Ấn Độ được đặt tên là Sanitiser

© Depositphotos.com / VanbraunЗакат на реке Ганг в Индии
Закат на реке Ганг в Индии  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Một bé trai sơ sinh ở Ấn Độ được đặt tên là Sanitiser (“Chất khử trùng”). Cha mẹ cậu bé đã nghĩ ra cái tên này do đứa trẻ sinh ra trong thời dịch bệnh coronavirus, báo The Mirror đưa tin.
"Khi mọi người sau này nhớ đến coronavirus, họ sẽ nói rằng chính thứ hóa chất đó đã cứu họ thoát khỏi dịch bệnh", cha đửa trẻ nói.

Ngoài ra, anh ta nói rằng cái tên này sẽ khiến cả gia đình không thể lãng quên thời điểm khó khăn, khi họ không những chỉ vượt qua, mà còn đem lại cuộc sống cho một con người.

 Em bé - Sputnik Việt Nam
Một đứa trẻ ở Ấn Độ được đặt tên để vinh danh coronavirus

Được biết các bác sĩ đã mỉm cười khi nghe về quyết định của cha mẹ đứa trẻ.

Đây không phải là trường hợp duy nhất những đứa trẻ sinh ra trong thời kỳ đại dịch được đặt tên liên quan đến coronavirus.

Cũng ở Ấn Độ tháng trước vừa có một bé gái sơ sinh được đặt tên là Corona.

Đại dịch COVID-19

Ngày 11 tháng 3 Tổ chức Y tế Thế giới công bố sự bùng phát bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng coronavirus mới COVID-19 là đại dịch.Theo dữ liệu mới nhất của WHO, trên thế giới có hơn 2,24 triệu ca nhiễm bệnh, hơn 152 nghìn người chết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала