Nguồn tin tiết lộ thời điểm hạ thủy tàu ngầm mang ngư lôi Poseidon

© Sputnik / The Ministry of Defence of the Russian Federation / Chuyển đến kho ảnhTàu ngầm hạt nhân không người lái “Poseidon”.
Tàu ngầm hạt nhân không người lái “Poseidon”. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Theo nguồn tin của Sputnik trong khối công nghiệp quốc phòng, tàu ngầm hạt nhân Khabarovsk thuộc dự án 09851, con tàu tiêu chuẩn mang thiết bị không người lái hoạt động ngầm dưới nước Poseidon, sẽ được hạ thủy trong 1-2 tháng tới, quá trình thử nghiệm sẽ kéo dài ít nhất hai năm.

Việc đóng tàu ngầm hạt nhân theo dự án nói trên được tiến hành tại nhà máy Sevmash ở Severodvinsk.

“Dự kiến tàu Khabarovsk sẽ được hạ thủy vào mùa xuân năm nay, khoảng tháng tư - tháng năm, việc thử nghiệm sẽ kéo dài ít nhất hai năm”, nguồn tin cho biết.

Cũng nguồn tin này trước đây thông báo rằng tàu Khabarovsk sẽ được hạ thủy vào cuối năm 2019 để hoàn thiện theo đúng kế hoạch.

Vào tháng 4 tại nhà máy Sevmash ở Severodvinsk đã diễn ra buổi lễ chính thức hạ thủy tàu Belgorod, con tàu thử nghiệm đầu tiên mang thiết bị không người lái hoạt động dưới nước (thuộc dự án 09852).

Hạ thủy tàu ngầm đầu tiên thuộc hệ thống Poseidon - Sputnik Việt Nam
Hạ thủy tàu ngầm đầu tiên thuộc hệ thống "Poseidon"

Tàu ngầm hạt nhân đa năng Belgorod là con tàu thử nghiệm mang ngư lôi Poseidon. Con tàu này thuộc dự án 949A Antey (giống như tàu Kursk), được cải tiến để mang hệ thống ngư lôi Poseidon.

Tổng thống Vladimir Putin lần đầu tiên công bố việc chế tạo Poseidon trong thông điệp liên bang đọc trước Quốc hội năm 2018. Theo ông, nhưng ngư lôi loại này có thể được trang bị cả đầu đạn thông thường lẫn đầu đạn hạt nhân, có khả năng tiêu diệt nhiều loại mục tiêu, trong đó có cả nhóm tàu sân bay, các hạng mục hạ tầng và phòng thủ bờ biển.

Tính năng kỹ thuật và chiến thuật của tàu Khabarovsk thuộc dự án 09851 chính thức chưa được công bô. Tuy nhiên, theo các nguồn thông tin mở, loại tàu này có lượng giãn nước gần 10 nghìn tấn, tốc độ 30-32 hải lý, lặn sâu 500 mét, hoạt động theo chế độ tự động đến 120 ngày đêm, thủy thủ đoàn - ít nhất 100 người.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала