“Đóng bỉm suốt 12 tiếng”: bác sĩ kể về lao động “địa ngục” của các thầy thuốc Nga

© Sputnik / Ilya Pitalev / Chuyển đến kho ảnhNhân viên cứu thương trong trang phục bảo vệ tại tổ hợp bệnh viện ở Kommunarka
Nhân viên cứu thương trong trang phục bảo vệ tại tổ hợp bệnh viện ở Kommunarka  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Các bác sĩ điều trị cho bệnh nhân nhiễm coronavirus phải làm việc trong những điều kiện rất vất vả. Giáo sư Alexandr Karabinenko, thầy thuốc công huân Nga, đã chia sẻ điều này với hãng tin NSN.

Ông kể rằng mình không trực tiếp tham gia việc chăm sóc bệnh nhân COVID-19 do tuổi tác đã cao.

“Tôi có hỏi chuyện đồng nghiệp, điều kiện làm việc của các bác sĩ rất vất vả. Họ phải đóng bỉm để làm việc liên tục 12 tiếng mỗi ngày không có giờ nghỉ. Không ăn, không uống. Đúng là lao động dưới địa ngục”, giáo sư Karabinenko nhận xét.
Tổng thống Nga Vladimir Putin. - Sputnik Việt Nam
Ông Putin nói về coronavirus: Nga sẽ kiên cường vượt qua mọi thử thách

Bác sĩ nói thêm rằng ông cho những biện pháp đang được áp dụng để chống lại sự lây lan coronavirus hiện nay là đúng đắn.

“Cần phải hạn chế con người, không để bệnh dịch lây lan”, ông kết luận.

Tổ chức Y tế Thế giới vào ngày 11 tháng 3 thông báo sự bùng phát căn bệnh lây nhiễm coronavirus chủng mới COVID-19 là tình trạng đại dịch. Theo số liệu mới nhất của WHO, gần 2,5 triệu trường hợp nhiễm bệnh đã được ghi nhận trên thế giới, hơn 170 nghìn người đã chết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала