Các nhà khoa học phát hiện ra coronavirus trong nước mắt

CC0 / Pixabay / mắt người phụ nữ
mắt người phụ nữ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Coronavirus SARS-CoV-2, thủ phạm gây bệnh COVID-19, sống trong màng nhầy của mắt, nguồn lây nhiễm có thể là nước mắt. Phiên bản tiếng Ý của Corriere della Sera dẫn thông báo của Viện truyền nhiễm quốc gia "Spallanzani" cho biết hôm 22 tháng 4.

Cánh cổng lây nhiễm bệnh 

Như các nhà nghiên cứu đã chứng minh, đôi mắt không chỉ là "cánh cổng" khiến coronavirus xâm nhập vào cơ thể, mà còn là nguồn lây truyền. Khám phá này rất quan trọng để đảm bảo sự an toàn của người dân và cung cấp cho các bác sĩ phương pháp phát hiện coronavirus. 

Người đi bộ trong một công viên ở Bắc Kinh. - Sputnik Việt Nam
Xác định khả năng dễ lây nhiễm coronavirus nhất

Đồng thời, các xét nghiệm mẫu màng nhầy của mắt có thể dương tính với coronavirus trong khi mẫu dịch phết tế truyền thống lấy từ vòm họng cho kết quả âm tính. Điều này đặc biệt được ghi nhận ở giai đoạn cuối của nghiên cứu, các chuyên gia cho biết.

Kết quả nghiên cứu đã được báo cáo cho lãnh đạo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Trước đó, hôm thứ Tư, WHO tuyên bố rằng đại dịch coronavirus trên thế giới hiện đang ở giai đoạn đầu, do đó, còn quá sớm để nói về việc đạt đỉnh về tỷ lệ mắc bệnh. Theo các chuyên gia, không một mô hình toán học hay dự báo nào có thể trả lời tất cả các câu hỏi về đại dịch.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала