Khám nghiệm tử thi bệnh nhân coronavirus ở Đức và Thụy Sĩ

© REUTERS / Fabrizio BenschBác sĩ trong phòng chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Havelhoehe, Berlin
Bác sĩ trong phòng chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Havelhoehe, Berlin  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Kết quả chi tiết đầu tiên về việc khám nghiệm tử thi những người chết vì coronavirus COVID-19 đã được báo cáo ở Đức và Thụy Sĩ, theo tin trên tờ báo Süddeutsche Zeitung.

Người tử vong cũng bị các bệnh khác

Ấn phẩm nhận được một báo cáo bằng văn bản từ một chuyên gia pháp y Klaus Püchel ở Hamburg, về việc khám nghiệm tử thi 65 người thiệt mạng do coronavirus từ ngày 22 tháng 3 đến ngày 11 tháng 4. Theo đó, tất cả những người chết đều mắc các bệnh nền khác, chủ yếu là huyết áp cao, đau tim, xơ cứng động mạch hoặc các bệnh về tim khác. 46 trường hợp cũng từng mắc các bệnh về phổi trước đó, 28 người có bệnh nền hoặc ghép tạng, 16 người mắc chứng mất trí nhớ, những người khác bị ung thư, béo phì và tiểu đường

Người đi bộ trong một công viên ở Bắc Kinh. - Sputnik Việt Nam
Xác định khả năng dễ lây nhiễm coronavirus nhất

Rối loạn vi tuần hoàn trong phổi

Theo bài báo, tại Bệnh viện Đại học ở Basel cho đến nay, việc khám nghiệm tử thi đã được thực hiện trên 20 bệnh nhân chết vì coronavirus. Giáo sư Alexander Tsankov, người phụ trách khám nghiệm cho biết:

"Một tỷ lệ nhỏ bệnh nhân bị viêm phổi. Dưới kính hiển vi, chúng tôi thấy sự vi phạm nghiêm trọng vi tuần hoàn trong phổi".

Điều này có nghĩa là quá trình trao đổi oxy ngừng hoạt động.

"Bạn có thể cung cấp cho bệnh nhân nhiều oxy như mong muốn, nhưng đơn giản là bệnh nhân không thể chuyển hóa thêm nữa", Tsankov nói.

Theo ông, điều này làm rõ lý do tại sao phát sinh khó khăn phát sinh trong quá trình trợ thở.

Giáo sư cũng đồng ý về kết quả của các đồng nghiệp từ Hamburg. 

Nhà xác - Sputnik Việt Nam
Lần đầu tiên coronavirus được lây truyền từ một người chết

"Tất cả những người được khám nghiệm đều bị huyết áp cao ... hầu hết các bệnh nhân cũng béo phì, có trọng lượng vượt quá", ông nói.

Những người này chủ yếu là đàn ông, hơn hai phần ba đã bị tổn thương mạch vành trước đó và một phần ba bị tiểu đường, ông nói thêm.

Rủi ro của việc khám nghiệm tử thi

Trước đó, Viện Robert Koch của Đức đã khuyên giảm mức độ khám nghiệm tử thi nạn nhân coronavirus đến mức tối thiểu, để tránh nguy cơ lây nhiễm sang các bác sĩ hoặc nhân viên y tế. Tuy nhiên, vào thứ ba, viện đã thay đổi khuyến nghị.

"Chính vì căn bệnh này là mới, điều quan trọng là phải có càng nhiều lần khám nghiệm càng tốt", theo lời của phó chủ tịch Viện Robert Koch, Lars Schaade.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала