Liên Hợp Quốc lo ngại về tình hình trong trại "Rukban"

© AFP 2023 / Khalil Mazraawitrại tị nạn Er-Rukban
trại tị nạn Er-Rukban - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
GENOA (Sputnik) - Liên Hợp Quốc quan ngại sâu sắc về tình hình ở trại tị nạn Rukban, Syria do thiếu thực phẩm và hỗ trợ y tế, David Swanson, phát ngôn viên của Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo (OCHA) của Liên Hợp Quốc cho biết.
"Liên Hợp Quốc vẫn quan ngại sâu sắc về tình hình nhân đạo tại Rukban. Các gia đình sống trong lều và phải đối mặt với điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Nhiên liệu ít, các gia đình buộc phải đốt các vật liệu không an toàn như rác để lấy nhiệt, dịch vụ y tế thiếu thốn", - ông Swanson nói.

Không có trường hợp nhiễm COVID-19 trong trại

 Trại tỵ nạn Er-Rukban - Sputnik Việt Nam
Nga và Syria kêu gọi cho phép LHQ và tổ chức Lưỡi liềm đỏ được vào trại Rukban

Ông lưu ý rằng cư dân của trại vẫn có quyền truy cập nguồn nước được cung cấp nhờ sự hỗ trợ của Liên Hợp Quốc.

"Đáng tiếc là từ tháng 3, do biên giới bị đóng cửa biên giới và trong bối cảnh chính phủ Jordan áp dụng các biện pháp hạn chế do COVID-19, việc truy cập phòng khám y tế do Liên Hợp Quốc hỗ trợ ở phía biên giới Jordan đã bị dừng", - ông Swanson nói thêm.
"Chừng nào dân thường còn ở Rukban, Liên Hợp Quốc sẽ tiếp tục ủng hộ việc tiếp cận đầy đủ để cung cấp hỗ trợ nhân đạo thường xuyên, bao gồm cả việc đảm bảo an ninh cần thiết cho nhân viên", - ông Swanson nói.

Trại Rukban

Trại xuất hiện ở biên giới Syria-Jordan vào năm 2014 sau khi Amman đóng cửa biên giới do những lo ngại về an ninh. Khu vực xung quanh được kiểm soát bởi các nhóm vũ trang bất hợp pháp, vì vậy trại rơi vào tình trạng khó khăn về nhân đạo. Trại nằm trong khu vực trải dài 55 km, được kiểm soát bởi một căn cứ quân sự của Mỹ gần làng Al-Tanf tại ngã ba biên giới Syria, Iraq và Jordan.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала