Người phụ nữ tưởng nhầm mình mang thai trong khi mắc bệnh nguy hiểm

© pixabay.comMột phụ nữ mang thai
Một phụ nữ mang thai - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Một phụ nữ ở thành phố Shobnall, hạt Staffs (Anh) tưởng mình mang thai khi bị mất kinh và to bụng. Tuy nhiên nguyên nhân những thay đổi đó lại là bệnh ung thư phổi, theo tin của The Sun.

Cô Jasmin Byrde 40 tuổi nghĩ mình mang thai sau khi hết kinh nguyệt vào mùa hè năm 2019 và bụng bắt đầu to dần. Ngay lập tức cô đi thử thai, nhưng kết quả là âm tính.

Người phụ nữ đi khám khi thấy bụng mình ngày càng to. Cô nói mình bị stress, và đươc kê một liều thuốc chữa chứng ợ chua. Byrde yêu cầu được siêu âm, nhưng các bác sĩ đã từ chối vì cô có kết quả thử thai âm tính.

ung thư - Sputnik Việt Nam
Bệnh ung thư có khả năng lây nhiễm?

Khi Byrde đăng ảnh mình lên Facebook, bạn bè bắt đầu dò hỏi cha của đứa bé là ai. Khi cô nói rằng thực sự mình không mang thai thì chẳng ai tin.

Người phụ nữ rất lo lắng cho sức khỏe của mình. Vào tháng 10 bệnh viện mới đồng ý cho cô chụp cắt lớp và chụp X-quang. Trên phim chụp các bác sĩ nhận thấy có vết mờ trong phổi bệnh nhân. Ngày 27 tháng 12, cô được làm sinh thiết và chụp cắt lớp phát xạ positron (chụp PET CT).

Vào ngày 3 tháng 1, Byrde được chẩn đoán mắc một căn bệnh chết người - ung thư phổi. Bệnh nhân tức giận đến nỗi cô định kiện các bác sĩ trước đó không cho cô kiểm tra kỹ. Trong cuộc phẫu thuật kéo dài 14 tiếng đồng hồ, bác si đã cắt đi một nửa lá phổi của Byrde. Người phụ nữ Anh cảm thấy sức khỏe của mình khá hơn nhiều, nhưng cô không biết mình đã chiến thắng hoàn toàn căn bệnh ung thư hay chưa, bởi vì cô không thể đến bệnh viện kiểm tra do dịch bệnh coronavirus.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала