Xác định ảnh hưởng của coronavirus đến tuổi thọ trung bình

© AFP 2023 / Andrej IsakovicMột cặp vợ chồng người cao tuổi đeo khẩu trang trên đường phố Belgrade.
Một cặp vợ chồng người cao tuổi đeo khẩu trang trên đường phố Belgrade. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tử vong do coronavirus xảy ra trung bình sớm hơn 10 năm so với các nguyên nhân tử vong tự nhiên khác. Báo Daily Mail đưa tin dẫn nghiên cứu chung của cơ quan y tế quốc gia Scotland và các chuyên gia từ Đại học Glasgow và Đại học Edinburg.

Theo dữ liệu nghiên cứu, nam giới chết vì virus trung bình sớm hơn 13 năm so với tuổi thọ dự kiến, trong khi đó độ chênh lệch này ở phụ nữ là 11 năm.

Những kết luận này trái ngược với ý kiến phổ biến hiện nay cho rằng tử vong do coronavirus chủ yếu là những người có bệnh nền.

Công việc trong phòng thí nghiệm - Sputnik Việt Nam
Các nhà khoa học nêu ra chỉ số tiên lượng tử vong do coronavirus

Trong khi các phương tiện truyền thông đang tập trung vào ảnh hưởng của coronavirus đối với “những người mắc bệnh nền”, thì sự chênh lệch về số lượng và loại bệnh mang tính chất lâu dài, hoàn toàn chỉ làm giảm không đáng kể tuổi thọ của người tử vong do virus, ông David McAllister, một nhà khoa học từ Đại học Glasgow viết..

Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng trong số những người chết do đại dịch, không chỉ có những người mắc bệnh nền, mà có cả những người trẻ tuổi và khỏe mạnh.

Cho tới thời điểm hiện tại trên thế giới đã ghi nhận hơn 2,6 triệu trường hợp nhiễm coronavirus. Gần 187 nghìn người đã chết vì đại dịch.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала