Multimedia
Những bức ảnh thay ngàn lời nói. Xem những gì đang xảy ra trên thế giới từ góc nhìn trực quan với thư viện ảnh, đồ họa thông tin và nội dung đa phương tiện khác từ Sputnik.

Coronavirus làm trong sạch bầu trời

Đăng ký
Điều mà các nhà hoạt động môi trường mãi không đạt được, đã dễ dàng được coronavirus thực hiện, ngăn chặn các hoạt động của con người trên thế giới.

Do đại dịch coronavirus, kiểm dịch và các biện pháp hạn chế khác để chống lại virus, lượng khí thải giảm đáng kể và không khí không còn bị ô nhiễm. Bầu trời ở một số thành phố lớn, vốn nổi tiếng với sương khói dày đặc, đã trở nên thực sự trong xanh.

So sánh bầu trời phía trên các thành phố lớn trên thế giới trước và sau dịch coronavirus - trong bộ ảnh của Sputnik.

© REUTERS / Faisal Mahmood/Saiyna BashirQuang cảnh từ tầng cao quan sát ở Islamabad vào ngày 3 tháng 8, và 20 tháng 4 năm 2020
Quang cảnh từ tầng cao quan sát ở Islamabad vào ngày 3 tháng 8, và 20 tháng 4 năm 2020 - Sputnik Việt Nam
1/5
Quang cảnh từ tầng cao quan sát ở Islamabad vào ngày 3 tháng 8, và 20 tháng 4 năm 2020
© REUTERS / Beawiharta / Willy KurniawanQuang cảnh mặt nước và các tòa nhà ở Jakarta ngày 26 tháng 7 năm 2018, và ngày 16 tháng 4 năm 2020
Quang cảnh mặt nước và các tòa nhà ở Jakarta ngày 26 tháng 7 năm 2018, và ngày 16 tháng 4 năm 2020 - Sputnik Việt Nam
2/5
Quang cảnh mặt nước và các tòa nhà ở Jakarta ngày 26 tháng 7 năm 2018, và ngày 16 tháng 4 năm 2020
© REUTERS / Willy KurniawanQuang cảnh các tòa nhà ở Jakarta vào ngày 4 tháng 7 năm 2019, và ngày 16 tháng 4 năm 2020
Quang cảnh các tòa nhà ở Jakarta vào ngày 4 tháng 7 năm 2019, và ngày 16 tháng 4 năm 2020 - Sputnik Việt Nam
3/5
Quang cảnh các tòa nhà ở Jakarta vào ngày 4 tháng 7 năm 2019, và ngày 16 tháng 4 năm 2020
© REUTERS / Manuel SilvestriQuang cảnh kênh đào Grand ở Venice vào ngày 6 tháng 1 năm 2018, và ngày 17 tháng 4 năm 2020
Quang cảnh kênh đào Grand ở Venice vào ngày 6 tháng 1 năm 2018, và ngày 17 tháng 4 năm 2020 - Sputnik Việt Nam
4/5
Quang cảnh kênh đào Grand ở Venice vào ngày 6 tháng 1 năm 2018, và ngày 17 tháng 4 năm 2020
© REUTERS / Flavio Lo ScalzoQuang cảnh dãy núi Alps của Ý tại Milan vào ngày 8 tháng 1 năm 2020, và ngày 17 tháng 4 năm 2020
Quang cảnh dãy núi Alps của Ý tại Milan vào ngày 8 tháng 1 năm 2020, và ngày 17 tháng 4 năm 2020 - Sputnik Việt Nam
5/5
Quang cảnh dãy núi Alps của Ý tại Milan vào ngày 8 tháng 1 năm 2020, và ngày 17 tháng 4 năm 2020
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала