Cựu chiến binh Mỹ so sánh COVID-19 với Thế chiến II

© Sputnik / Vitaly TimkivHệ thống xét nghiệm để chẩn đoán coronavirus mới.
Hệ thống xét nghiệm để chẩn đoán coronavirus mới. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Đại dịch coronavirus cho thấy Nga và Hoa Kỳ, những nước từng cùng nhau chiến đấu chống Đức Quốc xã, cần khôi phục lại quan hệ liên minh, hơn là đối đầu với nhau, cựu chiến binh Thế chiến II, Đại tá Mỹ 94 tuổi Frank Cohn nói với Sputnik.

Cuộc chiến chống coronavirus có liên kết Nga và Hoa Kỳ?

Cohn là người tham gia cuộc gặp lịch sử của quân đội Liên Xô và quân đội Mỹ trên sông Elbe ngày 25 tháng 4 năm 1945. Theo ông, ông được phân công làm phiên dịch, mặc dù ông chỉ biết một từ tiếng Nga là "đồng chí".

Cựu chiến binh nhấn mạnh rằng binh lính Liên Xô đã tiếp đón các đồng minh Mỹ rất nồng nhiệt.

Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam
Ông Putin ký đạo luật đổi ngày kết thúc Thế chiến II
Ông Cohn nhớ lại: "Chúng tôi đã ôm hôn nhau và ngay lập tức được mời rượu vodka. Tôi đã 19 tuổi và tôi chưa bao giờ thử nó, nhưng ngay lập tức tôi nhận ra rằng tốt hơn là tôi không nên uống quá nhiều".

Cựu chiến binh Mỹ đã so sánh cuộc chiến chống kẻ thù chung 75 năm trước và bây giờ, lưu ý rằng Chiến tranh thế giới thứ Hai nguy hiểm hơn nhiều so với COVID-19 và cướp đi nhiều sinh mạng, đặc biệt là ở Liên Xô.

"Chúng ta đã mất rất nhiều người, đặc biệt là phía Nga, khi Đức tấn công các bạn. Dường như với tôi, virus xuất hiện là một minh chứng tốt cho thấy Hoa Kỳ và Nga có vị trí chung - cả hai quốc gia đều phải đối phó với tình huống tương tự, cả hai nước đang cố gắng tìm giải pháp" - Đại tá Mỹ nói.

Ông kêu gọi các chính trị gia của Nga và Hoa Kỳ sử dụng cơ hội này để đưa các quan điểm xích lại gần nhau và hiểu biết lẫn nhau.

Ngày 11 tháng 3 Tổ chức Y tế Thế giới đã thông báo về sự bùng phát đại dịch COVID-19. Theo dữ liệu mới nhất của WHO, hơn 2,6 triệu ca nhiễm đã được ghi nhận trên thế giới, hơn 181 nghìn người đã chết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала