"Ngồi nhà mệt mỏi lắm rồi." Châu Âu trở lại cuộc sống bình thường

© AFP 2023 / Michal CizekPrague, Cộng hòa Séc.
Prague, Cộng hòa Séc. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Kể từ ngày 20 tháng 4, các cửa hàng bách hóa, nhà sách và trạm cho thuê xe đạp và xe hơi ở phía Tây nước Đức đã mở cửa. Người dân được phép đi lại tự do, chơi thể thao ngoài trời, đi làm. Trong khi đó, vẫn cấm tập trung đông người và vẫn cần tuân thủ các biện pháp phòng bệnh.
"Có rất nhiều người đi trên đường phố, công viên, quảng trường, nhưng tất cả mọi người đều đeo khẩu trang. Mặc dù không bắt buộc phải đeo khẩu trang trong giai đoạn cách ly nghiêm ngặt. Hiện giờ, có thể thấy các nhóm uống bia trên đường phố Hamburg, nhưng mọi người giữ khoảng cách với nhau", – ông Vasily Yashkinas, một người đang làm việc theo hợp đồng ở Đức nói với Sputnik.
© REUTERS / Thilo SchmuelgenChấm dứt kiểm dịch ở thành phố Cologne.
Ngồi nhà mệt mỏi lắm rồi. Châu Âu trở lại cuộc sống bình thường - Sputnik Việt Nam
Chấm dứt kiểm dịch ở thành phố Cologne.

Bắt đầu từ tuần tới, các hạn chế chống dịch cũng được dỡ bỏ ở Thuringia và Bavaria (phía Đông nước Đứ). Đầu tháng 5, dự kiến sẽ nới lỏng giãn cách ở Berlin và Brandenburg.

Giật phanh cách ly khẩn cấp

Ngoại trưởng Đức Heiko Maas  - Sputnik Việt Nam
Ngoại trưởng Đức phê phán việc châu Âu cố nhanh chóng mở biên giới dành cho du lịch

Sáu tuần trước, Áo là một trong những trọng tâm lây lan coronavirus tại EU. Nhưng chế độ cách ly nghiêm ngặt cho phép kiểm soát tình hình. Tính đến ngày 24 tháng 4, cả nước có 15 000 người mắc bệnh, 11 000 người đã hồi phục, 530 người chết.

Đầu tháng 4, Thủ tướng Sebastian Kurtz tuyên bố nới lỏng dần việc kiểm dịch. Đến giữa tháng 3, các cửa hàng diện tích nhỏ hơn 40 mét vuông đã hoạt động trở lại, và từ ngày 1 tháng 5, các trung tâm mua sắm, thẩm mỹ viện và tiệm làm tóc sẽ mở cửa. Khách sạn, quán cà phê và nhà hàng sẽ tiếp khách không sớm hơn trung tuần tháng 5. Các sự kiện lớn vẫn bị cấm, nhưng đến tháng 6, chính quyền dự kiến sẽ cho phép các rạp chiếu phim, phòng chiếu phim và bảo tàng trở lại hoạt động.

© REUTERS / Lisi NiesnerCác cửa hàng ở Vienna khôi phục hoạt động.
Ngồi nhà mệt mỏi lắm rồi. Châu Âu trở lại cuộc sống bình thường - Sputnik Việt Nam
Các cửa hàng ở Vienna khôi phục hoạt động.
Nữ sinh viên Maria Frolova ở trường Đại học Kỹ thuật Vienna cho biết: "Chúng tôi vẫn bắt buộc phải đeo khẩu trang. Cần đeo găng tay vinyl trong các cửa hàng. Ngay cả giày và áo khoác cũng phải khử trùng. Nhưng dân Áo có thái độ bình tĩnh trước các yêu cầu như vậy. Nhưng đất nước này là nơi đầu tiên ở châu Âu trở lại nhịp sống bình thường".

Nếu tình hình dịch bệnh xấu đi, chính phủ sẽ “giật phanh khẩn cấp” để cách ly.

Người Ba Lan kiên nhẫn

Tính đến ngày 24 tháng 4, Ba Lan có 10 759 người bị nhiễm coronavirus, 1740 người khỏi bênh, 463 ca tử vong. Từ giữa tháng 3, nước này đã thực hiện chế độ cách ly nghiêm ngặt, nhưng giờ đây một số biện pháp đã được dỡ bỏ.

Cụ thể, từ ngày 20 tháng 4, người dân có thể ra vào công viên và rừng. Đầu tháng 5, các quy tắc được nới lỏng cho các trung tâm thương mại, lễ nhà thờ sẽ được nối lại, khách sạn sẽ hoạt động. Đến cuối tháng, các rạp chiếu phim và bảo tàng sẽ mở cửa.

"Người Ba Lan đã cách ly một cách kiên trì. Mọi người đều ngồi ở nhà, cả già lẫn trẻ. Nhưng bây giờ mọi người đều cảm thấy một chút mệt mỏi. Người ta muốn ra ngoài, doanh nghiệp buồn nhớ công việc. Rõ ràng là hậu quả kinh tế sẽ nghiêm trọng, nhưng chúng tôi cố gắng trở lại cuộc sống bình thường sớm nhất có thể", - ông Mikhal Patrick Sadlovsky sống ở Warsaw mô tả một tình huống hiện nay. Ông Sadlovsky giảng dạy tại Đại học Warsaw.
"Internet là giải pháp thay thế tốt, nhưng không gì có thể thay thế được giao tiếp trực tiếp với sinh viên. Thư viện không thể truy cập được và việc tìm kiếm tài liệu trực tuyến phù hợp không phải lúc nào cũng có thể thực hiện được", - nhà giáo Ba Lan lưu ý.
© REUTERS / Kacper PempelĐi dạo trong công viên Warsaw Lazienki, Ba Lan.
Ngồi nhà mệt mỏi lắm rồi. Châu Âu trở lại cuộc sống bình thường - Sputnik Việt Nam
Đi dạo trong công viên Warsaw Lazienki, Ba Lan.

Và mặc dù sẽ cần phải đeo khẩu trang cho đến cuối tháng 6, nhưng điều này không quá nặng nề.

"Rốt cuộc, chúng ta sẽ có thể đi bộ trong không khí trong lành. Nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao các khu rừng và công viên lại bị đóng cửa. Nếu đi một mình trong không khí trong lành, người ta khó có thể bị lây COVID-19", - ông Mikhal Sadlovsky thắc mắc.

Khẩu trang - biểu tượng mới của Cộng hòa Séc

Cộng hòa Séc đang trong không khí lễ hội. Hôm qua, chế độ cách ly được áp dụng từ ngày 12 tháng 3 đã được chính quyền công bố hủy bỏ. Từ tuần sau, trong nước sẽ mở cửa các hàng lớn, trung tâm tập thể hình, sở thú. Trường phổ thông, đại học, nhà thờ sẽ tiếp tục làm việc.

© REUTERS / Michal CizekCô gái cạnh bức tường John Lennon ở Prague.
Ngồi nhà mệt mỏi lắm rồi. Châu Âu trở lại cuộc sống bình thường - Sputnik Việt Nam
Cô gái cạnh bức tường John Lennon ở Prague.

Trong tháng 5, các trung tâm mua sắm, tiệm massage sẽ làm việc, và các quán cà phê và nhà hàng sẽ mở cửa đón khách. Từ tháng 6, bảo tàng, nhà hát, sân vận động, địa điểm du lịch sẽ không còn bị hạn chế tiếp cận.

Người Séc phấn khởi nhất là biên giới không còn bị đóng cửa. Bây giờ, về mặt lý thuyết, đã có thể đi du lịch nước ngoài. Nhưng hầu như tất cả các nước châu Âu vẫn không cho phép nhập cảnh. Trừ ngoại lệ là Thụy Điển và Belarus.

Máy bay vận tải quân sự IL-76MD của Không quân Nga cùng với viện trợ nhân đạo đã đến Serbia. - Sputnik Việt Nam
"Cảm ơn những người Nga". Điều gì Serbia sẽ không bao giờ tha thứ cho châu Âu
"Cách ly hai tuần đầu tiên rất nghiêm ngặt. Cộng hòa Séc đóng cửa. Bạn chỉ có thể đi làm, nếu như không thể làm việc từ xa. Và phải đeo khẩu trang, nếu không sẽ bị phạt tiền", – chị Natalia Sudoenkova sống ở Prague cho biết.

Nhưng ngay cả trong thời điểm khó khăn này, người Séc đã cố gắng sống một cách tích cực.

"Khẩu trang đã trở thành biểu tượng. Ngay cả những người nổi tiếng cũng đeo khẩu trang. Bộ trưởng Giao thông vận tải xuất hiện trong chiếc khẩu trang in hình xe lửa và ô tô, Bộ trưởng Y tế đã chọn "phụ kiện" phối màu với cà vạt và khăn mù soa. Đây là cách họ thể hiện bản thân", - người đối thoại với Sputnik cho biết.
© REUTERS / Andreas GebertNối lại tập luyện bóng đá ở Đức.
Ngồi nhà mệt mỏi lắm rồi. Châu Âu trở lại cuộc sống bình thường - Sputnik Việt Nam
Nối lại tập luyện bóng đá ở Đức.

Nếu tình hình dịch bệnh xấu đi, chính quyền sẽ quay lại các hạn chế. Nhưng hiện tại các ca nhiễm mới ít hơn, người khỏi bệnh nhiều hơn. Tính đến ngày ngày 24 tháng 4, ở Cộng hòa Séc có 7188 ca nhiễm, 2186 đã được chữa khỏi, 213 người chết.

"Cho đến cuối tháng 6, tất cả mọi người đều phải đeo khẩu trang. Ví dụ, trong đám cưới, chỉ có cô dâu và chú rể mới được phép để hở mặt. Thôi thì phải chịu khó thêm một chút nữa", – chị Natalya Sudoenkova kết luận.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала