Bloomberg: ở Mỹ, các công ty bắt đầu lưu giữ dầu trong kho dự trữ chiến lược

© AP Photo / LM OteroDầu mỏ
Dầu mỏ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Các công ty dầu mỏ của Mỹ, không có đủ chỗ để lưu trữ nguyên liệu trước nhu cầu giảm, đã bắt đầu lưu giữ dầu trong Cục Dự trữ dầu khí chiến lược quốc gia (SPR), Bloomberg viết, có tham chiếu đên nguồn tin.

Vấn đề lưu trữ dầu

"Trong tháng này, 1,1 triệu thùng đã được chuyển đến Cục dự trữ chiến lược quốc gia",- hãng thông tấn viết.

Theo một nguồn tin, đầu tháng này, Bộ Năng lượng Hoa Kỳ đã ký kết với một số công ty có hợp đồng thuê chỗ lưu trữ với khoảng 23 triệu thùng dầu. 

Cơ quan lưu ý rằng hầu hết số lượng dầu sẽ được giao vào tháng Năm và tháng Sáu. Đồng thời, các công ty có thể lên kế hoạch trả lại dầu cho đến tháng 3 năm 2021, sau khi trừ một khoản nhỏ để trang trải chi phí lưu giữ. 

Khai thác dầu mỏ - Sputnik Việt Nam
Giá dầu thế giới tăng trở lại

Giá dầu giảm

Các thỏa thuận giữa các công ty và Bộ Năng lượng Hoa Kỳ đã đạt được trong bối cảnh giá dầu giảm mạnh trong những tuần gần đây. Bộ năng lượng cho biết vào ngày 14 tháng 4 rằng họ đã bắt đầu đàm phán với chín công ty dầu khí của Hoa Kỳ để ký kết hợp đồng cung cấp kho chứa trong khu dự trữ quốc gia.

Giá kỳ hạn tháng 5 của dầu WTI Mỹ vào ngày 20 tháng 4 lần đầu tiên trong lịch sử đã giảm xuống giá trị âm. Báo giá trên NYMEX đạt âm 40,32 USD / thùng. Sự sụp đổ giá dầu xảy ra do nhu cầu giảm về dầu và các cơ sở lưu trữ dầu ở Mỹ đã hất khả năng chứa đựng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала