Trung Quốc gọi cáo buộc của Hoa Kỳ về các bộ test chất lượng thấp là sự dối trá

© AP Photo / Andy WongNgười phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Những lời buộc tội của cố vấn Nhà Trắng cho rằng Trung Quốc cung cấp các bộ xét nghiệm coronavirus chất lượng kém và đang cố gắng kiếm tiền từ đại dịch là những lời dối trá thuần túy. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói vào hôm thứ ba.

Những lời buộc tội từ Nhà Trắng

Trước đó, ông Peter Navarro - cố vấn kinh tế của Nhà Trắng cho biết, Trung Quốc đã cung cấp bộ dụng cụ xét nghiệm coronavirus chất lượng thấp và thậm chí là hàng giả cho Hoa Kỳ. Ông cáo buộc Bắc Kinh đã "cố gắng kiếm chác" ăn theo tình hình hiện tại và bày tỏ quan điểm Trung Quốc phải chịu trách nhiệm vì điều này, cùng với việc Trung Quốc không thể đối phó với việc ngăn chặn virus trên lãnh thổ của mình.

"Ông Navarro liên tục nói dối, hoàn toàn không trung thực. Ông thậm chí còn trích dẫn lời một chuyên gia trong cuốn sách của mình, và sau đó công khai thừa nhận chính ông đã tự nghĩ  ra điều đó. Đúng hệt như vây giờ, những tuyên bố sai lầm, những ý tưởng điên rồ này là sự giả mạo thuần túy", Cảnh Sảng nói.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала