Vụ Đường Nhuệ: Công an tỉnh Thái Bình điều động Trung tá Cao Giang Nam

© Ảnh : Đài PTTH Thái BìnhTrung tá Cao Giang Nam.
Trung tá Cao Giang Nam. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Công an tỉnh Thái Bình xác nhận đã điều động Trung tá Cao Giang Nam, Phó Trưởng Công an thành phố Thái Bình về làm Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Thái Bình (PV01).

Trung tá Cao Giang Nam chính là người ký quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án Nguyễn Xuân Đường (tức Đường Nhuệ) hành hung mẹ con bà Đinh Thị Lý, anh Mai Thế Duy ở trụ sở Công an phường Trần Lãm vì chưa xác định được bị can trong vụ án và hết thời hạn điều tra gây xôn xao dư luận thời gian qua.

Công an Thái Bình chuyển công tác Trung tá Cao Giang Nam vì Đường Nhuệ?

Ngày 28/4, Thượng tá Nguyễn Quốc Vương, Trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình vừa có quyết định điều động, bổ nhiệm Trung tá Cao Giang Nam – Phó trưởng Công an thành phố Thái Bình đến nhận công tác tại Phòng Tham mưu (PV01) Công an tỉnh Thái Bình. Tại đây, Trung tá Nam sẽ giữ chức Phó trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh.

Bị can Nguyễn Xuân Đường bị công an khởi tố thêm tội danh Cố ý gây thương tích xảy ra ở trụ sở công an phường.  - Sputnik Việt Nam
Vụ Đường Nhuệ: Bút ký của Trung tá Cao Giang Nam và tin đồn con trai Chánh án

Đáng chú ý, bên cạnh quyết định điều động Trung tá Cao Giang Nam, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình cũng đã đưa Trung tá Ngô Trọng Thể, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Thái Bình về thay vị trí của ông Cao Giang Nam – làm Phó Trưởng Công an thành phố Thái Bình.

Chia sẻ về quyết định điều động cán bộ này với VTC, Thượng tá Nguyễn Quốc Vương thông tin cho biết, việc điều động bổ nhiệm Trung tá Cao Giang Nam nhận nhiệm vụ mới là việc làm bình thường trong công tác cán bộ chứ không phải vì Trung tá Cao Giang Nam có liên quan đến vụ án Nguyễn Xuân Đường và Nguyễn Thị Dương (vụ vợ chồng đại gia Đường Dương) đang bị khởi tố, điều tra trong thời gian gần đây và được dư luận cả nước quan tâm.

Trung tá Cao Giang Nam từng là Đội trưởng Đội 2 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. Năm 2014, Trung tá Cao Giang Nam chuyển về công tác tại Công an thành phố Thái Bình và giữ chức Phó trưởng Công an TP. Thái Bình phụ trách mảng điều tra, đồng thời là Phó thủ trưởng Cơ quan Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Thái Bình.

Trung tá Cao Giang Nam bị tố cáo để Đường Nhuệ thoát tội

Vị Trung tá nhận được mối quan tâm lớn từ dư luận bởi chính ông Cao Giang Nam là người ký quyết định đình chỉ điều tra vụ án Cố ý gây thương tích xảy ra hồi tháng 11/2014, tại trụ sở Công an phường Trần Lãm (TP Thái Bình) liên quan đến nhóm giang hồ Đường Nhuệ.

Vợ chồng đại gia bất động sản Dương Dường đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra vụ Cố ý gây thương tích và ngày 30-3 tại trụ sở Công ty bất động sản Dương Đường (TP Thái Bình) - Sputnik Việt Nam
Công an Thái Bình khởi tố đại gia Đường Nhuệ: Trung tá Cao Giang Nam bị tố cáo?

Tối ngày 21/4, Công an tỉnh Thái Bình ra thông báo cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Xuân Đường (tức Đường Nhuệ) để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội Cố ý gây thương tích xảy ra hôm 18/11/2014 tại trụ sở Công an phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình. Quyết định này đã được Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Thái Bình phê chuẩn.

Vụ án Cố ý gây thương tích mà Công an thành phố Thái Bình vừa khởi tố xảy ra hôm 18 tháng 11 năm 2014 ngay tại Trụ sở Công an phường Trần Lãm là vụ án nhóm giang hồ đại gia Đường Nhuệ và đàn em đánh đập người tố cáo ngay tại trụ sở công an đã từng bị đình chỉ điều tra.

Liên quan vụ việc này, bà Đinh Thị Lý (sinh năm 1964, trú tổ 4, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình) đã có đơn tố cáo đối tượng Nguyễn Xuân Đường (tức Đường Nhuệ, sinh năm 1971, cũng ở thành phố Thái Bình) đã đánh đập mẹ con bà ngay tại trụ sở Công an phường Trần Lãm.

Theo lời kể của bà Lý, ngày 17/11/2014, đối tượng Nguyễn Xuân Đường đưa người đến nhà bà Đinh Thị Lý để đòi tiền. Nhóm giang hồ của đại gia Đường Nhuệ không chỉ chửi bới, uy hiếp, phá đồ đạc trong nhà, mà còn khống chế các nạn nhân để không ai trốn thoát ra ngoài đến sáng hôm sau. Đến ngày 18/11/2014, anh Mai Thế Duy (sinh năm 1988, con trai bà Lý) cùng mẹ và một số người khác lên trụ sở công an phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình để trình báo sự việc.

Trụ sở công an phường Trần Lãm, TP Thái Bình, nơi xảy ra vụ việc - Sputnik Việt Nam
Năm Cam, Khánh Trắng: Đường Nhuệ và những kẻ biến chất trong giới chính trị

Tại phòng tiếp dân, Nguyễn Xuân Đường đã hành hung cả hai mẹ con bà Lý, anh Duy khiến nạn nhân này bị vỡ xương hàm mặt cầu nồi bên phải, phải phẫu thuật điều trị với tỷ lệ thương tật là 15%. Đến ngày 5/1/2015, Công an thành phố Thái Bình mới có quyết định khởi tố vụ án Cố ý gây thương tích nhưng đến tháng 7/2015 lại ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án với lý do “chưa xác định được bị can trong vụ án” và hết thời hạn điều tra. Văn bản này do chính Trung tá Cao Giang Nam ký.

Liên quan vụ việc, bà Đinh Thị Lý khẳng định, gia đình đã có đơn tố cáo đích danh trung tá Cao Giang Nam. Theo nguyên đơn, bà Lý cho rằng, Trung tá Nam, Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phó trưởng Công an thành phố Thái Bình, đã không làm tròn trách nhiệm của người lãnh đạo, bỏ lọt tội phạm, làm mất lòng tin của người dân.

“Ông Cao Giang Nam chỉ đạo vụ án lơi lỏng, không có tinh thần tấn công tội phạm, không khởi tố Đường Nhuệ để hắn thoát vụ đánh mẹ con tôi. Từ đó, Đường Nhuệ càng lún sâu vào sai phạm và gây thêm nhiều tội lỗi với người dân Thái Bình”, nạn nhân vụ án Đinh Thị Lý bức xúc nói.

Vụ án Đường Nhuệ: Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vào cuộc

Liên quan đến vụ án vợ chồng Đường Dương gây xôn xao dư luận thời gian qua, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã vào cuộc, tiến hành điều tra vụ án Cố ý gây thương tích đối với nhóm giang hồ đại gia Nguyễn Xuân Đường (sinh năm 1971, trú tại số 366, đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá) lộng hành ở Thái Bình.

Đường Nhuệ và vợ là Nguyễn Thị Dương. - Sputnik Việt Nam
Giám đốc Công an Thái Bình lên tiếng vụ bảo kê, chống lưng vợ chồng đại gia Đường Nhuệ

Sáng nay, 28/4, theo giấy mời của Cơ quan Điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, bà Đinh Thị Lý (sinh năm 1964, trú tại thành phố Thái Bình) đã tới trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình làm việc với đại diện Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao về nội dung sự việc bà Lý và con trai Mai Thế Duy bị nhóm giang hồ Nguyễn Xuân Đường hành hung ngay tại tiếp dân trụ sở Công an phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình từ ngày 18 tháng 11 năm 2014.

Trước đó, từ chiều 27/4, hai cán bộ của Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát Tối cao đến nhà mời lên làm việc với cán bộ của Viện này vào sáng 28/4 tại Trụ sở của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình.

Nhiều năm qua, hai mẹ con bà Lý đã phải đến hầu hết các cơ quan bảo vệ pháp luật tại tỉnh Thái Bình để tố cáo vợ chồng Đường Nhuệ nhưng đều vô ích.

“Phải mất gần 6 năm, sau khi Đường Nhuệ bị bắt tạm giam trong 1 vụ án khác, vụ việc gây thương tích cho con trai tôi mới dần sáng tỏ”, bà Đinh Thị Lý chia sẻ.

Cụ thể, cả hai vợ chồng đại gia Nguyễn Xuân Đường và Nguyễn Thị Dương mới bị bắt gần đây cũng liên quan đến vụ án điều tra tội “Cố ý gây thương tích”. Ngày 2/4/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm của anh Trịnh Ngọc Anh, sinh năm 1996, trú tại xã Vũ Ninh, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình về việc ngày 30/3, anh bị một số đối tượng đánh gây thương tích tại Công ty TNHH Đường Dương.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm - Sputnik Việt Nam
Ăn tiền cả trên xác chết: Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm lên tiếng vụ Đường Nhuệ

Hôm 7/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét khẩn cấp nơi ở để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội cố ý gây thương tích quy định tại Khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự đối với Nguyễn Thị Dương, sinh năm 1980, đăng ký hộ khẩu thường trú tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình.

Ngày 16/4, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình có thông báo cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Thái Bình đã ra quyết định khôi phục điều tra vụ án Cố ý gây thương tích liên quan đến Nguyễn Xuân Đường (tức Đường Nhuệ) xảy ra ngày 18/11/2014 tại trụ sở Công an phường Trần Lãm.

Thông báo của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố Thái Bình cho biết, qua công tác điều tra, thu thập chứng cứ, ngày 14/4, cơ quan này đã ra Quyết định phục hồi điều tra vụ án số 01, hủy Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự số 10 (ngày 5/7/2015 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình) đối với vụ án hình sự Cố ý gây thương tích xảy ra ngày 18/11/2014 tại trụ sở Công an phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình.

Ban Chỉ đạo 1953 lên tiếng về băng nhóm Đường Nhuệ

Mới đây Ban Chỉ đạo 1593 tỉnh Thái Bình đã thông tin về kết quả đấu tranh, xử lý ban đầu đối với ổ nhóm tội phạm liên quan đến vụ việc vợ chồng Nguyễn Xuân Đường (tức Đường Nhuệ) lộng hành suốt 10 năm qua.

Ban giám đốc Công an tỉnh Thái Bình động viên cán bộ, chiến sĩ khám phá các vụ án - Sputnik Việt Nam
Lãnh đạo và Công an Thái Bình lên tiếng vụ bảo kê vợ chồng đại gia Đường Nhuệ

Bên cạnh những thông tin được Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Bình và báo chí dư luận nêu trước đó, Ban Chỉ đạo 1593 tỉnh Thái Bình còn cho biết liên quan đến hoạt động môi giới, buôn bán bất động sản của vợ chồng Đường Nhuệ, từ năm 2010 đến nay Công an địa phương đã xử lý 20 vụ việc, 12 đối tượng có mối quan hệ với Đường - Dương.

Tuy nhiên, trong các vụ việc này Đường Nhuệ không trực tiếp ra mặt mà do đàn em trực tiếp thực hiện nên việc đấu tranh, xử lý đối với Đường gặp nhiều khó khăn. Thời gian gần đây, vợ chồng Đường - Dương có nhiều dấu hiệu bất minh về kinh tế như xây dựng nhà cao tầng, mua sắm xe ô tô và các đồ gia dụng đắt tiền, sở hữu nhiều lô đất có giá trị ở các huyện, thành phố thuộc tỉnh Thái Bình. Đồng thời, hai vợ chồng Đường Dương còn có nhiều hoạt động từ thiện, đóng phim đăng tải trên mạng Youtube, tổ chức các sự kiện mời rất nhiều văn nghệ sỹ nổi tiếng tham dự.

“Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, ngày 9/1/2020, Công an tỉnh đã xác lập chuyên án đấu tranh với vợ chồng Đường Nhuệ và các đối tượng có liên quan”, Ban Chỉ đạo 1953 cho biết.

Khởi đầu cho chuỗi hành trình điều tra chuyên án chính là sự việc ngày 7/4, Công an tỉnh tiến hành khởi tố vụ án “Cố ý gây thương tích”, xảy ra ngày 30/3/2020 tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình.

Từ đây, mở rộng điều tra, Công an địa phương đã lần lượt khởi tố thêm các vụ án “cố ý gây thương tích”, “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ”, “cưỡng đoạt tài sản”, lần lượt bắt giam tổng cộng 11 bị can, trong đó có vợ chồng Đường Nhuệ, 5 đàn em, tay chân, 4 cán bộ nhà nước. Trong đó, riêng Đường Nhuệ bị khởi tố 3 lần (2 lần cùng về tội “cố ý gây thương tích”, một lần về tội “cưỡng đoạt tài sản”).

Trụ sở Công ty TNHH Đường Dương của vợ chồng Đường Nhuệ  - Sputnik Việt Nam
Ai chống lưng, bảo kê cho vợ chồng đại gia Đường Nhuệ?

Đáng chú ý, trong thông cáo, Ban Chỉ đạo 1593 tỉnh  Thái Bình đã đính chính lại thông tin vợ chồng ông Nguyễn Văn Lẫm (Giám đốc Công ty TNHH Lâm Quyết, xã Vũ Chính, TP Thái Bình) đang từ những người bị hại, bị Đường Nhuệ chiếm giữ, đập phá Công ty, siết nợ nhưng sau đó lại bị khởi tố, trở thành bị cáo.

Cụ thể, theo Ban Chỉ đạo 1593 tỉnh Thái Bình, ông Lẫm và bà Quyết bị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử trong vụ án khác (về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của ông Đỗ Văn Tới, trú tại số nhà 216 đường Hùng Vương, tổ 13, phường Phú Khánh, TP Thái Bình.

“Vụ án này hiện nay đang được Toà án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội xem xét giải quyết theo trình tự phúc thẩm do có kháng cáo của ông Lẫm và bà Quyết), không phải vụ liên quan đến Đường Nhuệ”, Ban Chỉ đạo 1593 tỉnh Thái Bình khẳng định.

Trước đó, từ hồi năm 2017, anh Nguyễn Văn Hà, cán bộ Công an phường Phúc Khánh, thành phố Thái Bình (con trai ông Lẫm) đã nhiều lần gửi đơn tố cáo, kháng cáo vụ án cha mẹ anh bị vợ chồng đại gia Đường Nhuệ hãm hại.

Đồng thời, vụ liên quan đến Đường Nhuệ, Ban Chỉ đạo 1593 tỉnh Thái Bình cho biết hiện những tố giác của ông Lẫm, bà Quyết và anh Hà (con trai ông Lẫm, bà Quyết) đối với Nguyễn Xuân Đường có hành vi chiếm đoạt, đập phá tài sản của Công ty Lâm Quyết đang được Công an tỉnh chỉ đạo xem xét, giải quyết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала