Đuma quốc gia Nga nêu lên sự khác nhau giữa Nga và Mỹ

© Sputnik / Evgeny Biyatov / Chuyển đến kho ảnhÔng Vyacheslav Volodin, Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga tại Diễn đàn “Sự phát triển chế độ đại nghị” lần thứ hai
Ông Vyacheslav Volodin, Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga tại Diễn đàn “Sự phát triển chế độ đại nghị” lần thứ hai  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Mỹ trên thực tế đã “bỏ rơi” 27 triệu công dân của mình vì họ không có bảo hiểm y tế. Đây là nhận xét của Chủ tịch Duma quốc gia Vyacheslav Volodin, được dẫn lời trên website của Hạ viện Nga.

Theo ông, ở Mỹ phải trả 72 nghìn USD để được dùng máy thở nhân tạo.

"Trong khi đó họ chỉ được cấp mỗi người 1000 USD. Các vị xem đấy, đây là hành động của một đất nước đã bỏ mặc người dân tự đối mặt với khó khăn. Ở nước ta, mọi người đều được hỗ trợ y tế. Chúng ta khác biệt họ ở điều này”, ông nói.
Hành khách của tàu điện ngầm Moskva. - Sputnik Việt Nam
Viện si HLKH Nga nói về diễn biến đặc biệt của coronavirus tại Nga

Ông Volodin cũng lưu ý rằng tỷ lệ tử vong cao ở Mỹ do coronavirus chính là do nhiều người dân không có bảo hiểm.

Tính đến thời điểm hiện tại, số người nhiễm coronavirus ở Mỹ là 1.002.498 người; 56.749 bệnh nhân đã tử vong. Kể từ khi bắt đầu đại dịch, có 93,5 nghìn trường hợp nhiễm bệnh được ghi nhận ở Nga. Tổng cộng đến nay xác nhận 867 ca tử vong, 8.456 người đã được chữa khỏi.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала