“Họ còn ăn kem”: ông Trump cáo buộc các nghị si đảng Dân chủ không muốn làm việc

© AP Photo / Jim Lo ScalzoDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc các nghị sĩ đảng Dân chủ không muốn làm việc vì coronavirus, trong khi đất nước đang cần thông qua những giải pháp mới để giúp đỡ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Hôm thứ Ba được biết rằng Hạ viện Quốc hội Hoa Kỳ, nơi đảng Dân chủ nắm đa số, đã hoãn kế hoạch trở lại làm việc vào ngày 4 tháng 5 vì coronavirus, với lý do là lệnh "ở yên trong nhà" tại Washington vẫn còn hiệu lực vì tỷ lệ lây nhiễm tiếp tục gia tăng.

Các biện pháp như vậy ở thủ đô của Mỹ có hiệu lực ít nhất cho đến giữa tháng Năm. Dự đoán rằng Hạ viện sẽ thảo luận về gói hỗ trợ mới cho nền kinh tế, bao gồm cả việc bồi thường tài chính cho các bang bị ảnh hưởng do yêu cầu về trợ cấp thất nghiệp tăng cao.

Donald Trump hôn cờ Mỹ - Sputnik Việt Nam
Ông Trump gọi mình là tổng thống chăm chỉ nhất trong lịch sử
"Các nghị sĩ Dân chủ không muốn trở lại làm việc. Tôi nghĩ họ nên trở lại, nhưng họ không muốn. Họ đang tận hưởng kỳ nghỉ của họ, song lẽ ra không nên như vậy. Nhưng họ đang làm như vậy đấy. Tôi nghĩ các vị đã trông thấy bà (Chủ tịch Hạ viện) Nancy Pelosi ăn kem trên chương trình truyền hình buổi tối. Họ đang tận hưởng thời gian thật vui vẻ", ông Trump nói với các phóng viên.

Đầu tháng 4, bà Pelosi đã tham gia một trong những chương trình truyền hình buổi tối nổi tiếng, nơi bà cho khán giả thấy một lượng lớn kem trữ trong tủ lạnh nhà mình và ăn một suất kem lớn ngay trong buổi truyền hình trực tiếp.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала