Nghe Trump giải thích: Vì sao Hoa Kỳ nhiều người nhiễm COVID-19

© REUTERS / Marco BelloNgười phụ nữ vô gia cư trong một cuộc kiểm tra coronavirus tại trung tâm thành phố Miami, Hoa Kỳ
Người phụ nữ vô gia cư trong một cuộc kiểm tra coronavirus tại trung tâm thành phố Miami, Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Hoa Kỳ hiện đứng đầu thế giới về số người bị nhiễm coronavirus, bởi vì xét nghiệm virus của Mỹ là tốt nhất trên thế giới, - Tổng thống Trump khẳng định.

Tại sao Hoa Kỳ nhiều bệnh nhân coronavirus đến thế

Hôm thứ Tư 29 tháng 4, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã có lời lý giải về chuyện này trên trang Twitter cá nhân.

Donald Trump  - Sputnik Việt Nam
Ông Trump xếp các nhà máy chế biến thịt ngang với doanh nghiệp quốc phòng
«Nguyên nhân duy nhất của việc Hoa Kỳ thông báo 1 triệu trường hợp nhiễm coronavirus là bởi các xét nghiệm của chúng tôi tốt hơn nhiều so với bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Các nước khác thua kém chúng tôi đáng kể về xét nghiệm, và vì thế họ phát hiện ít trường hợp hơn!» - lời giải thích của ông Trump đăng trên Twitter.

Ngày 21 tháng 4, Trump tuyên bố rằng các nhà khoa học Mỹ đã tiến đến giai đoạn chót trong quy trình sáng chế xét nghiệm phát hiện nhiễm coronavirus, từ đây «sẽ diễn ra cuộc cách mạng» trong khâu chẩn đoán y khoa.

Theo lời ông, nhờ đó, có khoảng 65 nghìn người Mỹ sẽ chết vì COVID-19 chứ không phải 200 nghìn.

Dịch bệnh COVID-19 viêm đường hô hấp cấp tính do virus SARS-CoV-2 đã bùng phát trước hết ở Vũ Hán, Trung Quốc, hồi cuối tháng 12. Bên ngoài Trung Quốc, các chẩn đoán bệnh phát hiện ở hơn 210 nước khắp thế giới. Ngày 11 tháng 3, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã công bố đại dịch coronavirus toàn cầu.

Theo dữ liệu của Worldometer ngày 29 tháng 4, số ca nhiễm coronavirus ở Hoa Kỳ đã vượt quá 1 triệu người, số tử vong là hơn 59 nghìn người. Tổng cộng cả nước Mỹ có hơn 142 nghìn người đã hồi phục.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала