COVID-19 là một thử thách với các dịch vụ tang lễ ở New York

© REUTERS / Stefan JeremiahNhân viên ý tế Mỹ
Nhân viên ý tế Mỹ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ở New York, những chiếc xe tải với hàng chục xác chết đã được phát hiện. Trong cuộc phỏng vấn với Sputnik, giám đốc điều hành Liên minh các tổ chức tang lễ và hỏa táng Elena Andreeva, đã bình luận về tình hình mà các dịch vụ nghi lễ ở New York gặp phải.

Hàng chục xác chết được tìm thấy hôm thứ Tư trong những chiếc xe tải gần nhà tang lễ ở Brooklyn, New York, New York Times đưa tin.

Mùi không bình thường

Phòng lạnh đễ lưu giữ xác ở New York - Sputnik Việt Nam
Phát hiện xe tải chở hàng chục thi thể đang phân hủy ở New York

Theo thông tin, cảnh sát nhận được cuộc gọi vào khoảng 11 giờ sáng giờ địa phương sau khi nhiều cư dân các ngôi nhà lân cận phàn nàn về mùi khó chịu phát ra từ xe ô tô. Đến hiện trường, cảnh sát phát hiện các xe tải có xác chết thối rữa bên trong.

Theo tờ báo, vẫn chưa biết có bao nhiêu người đã chết vì coronavirus trong số những tử thi tìm thấy trên xe tải. Một nguồn tin nói với tờ báo nhà tang lễ đã cất giữ các thi thể trong xe tải sau khi tủ đông lạnh ngừng hoạt động. Cảnh sát đang điều tra vụ việc.

© AFP 2023 / Spencer PlattCông nhân tang lễ Brooklyn, New York
COVID-19 là một thử thách với các dịch vụ tang lễ ở New York - Sputnik Việt Nam
Công nhân tang lễ Brooklyn, New York

New York là tâm dịch coronavirus tại Hoa Kỳ. Mặc dù thực tế số lượng bệnh nhân nhập viện giảm mỗi ngày, quy mô chết chóc hàng ngày vẫn rất lớn.

Trước đó, Dmitry Lisovetsky, đồng sở hữu một nhà tang lễ ở New York, nói dịch coronavirus là một bài kiểm tra khả năng không chỉ cho hệ thống y tế, mà còn cho cả các dịch vụ tang lễ thành phố; quan tài trở thành một mặt hàng khan hiếm, và hỏa táng có thể phải xếp hàng đợi đến một tháng.

© Sputnik / Brian Smith / Chuyển đến kho ảnhXe taxi trên phố New York, Hoa Kỳ
COVID-19 là một thử thách với các dịch vụ tang lễ ở New York - Sputnik Việt Nam
Xe taxi trên phố New York, Hoa Kỳ

Trong cuộc phỏng vấn với Sputnik, giám đốc điều hành Liên minh các tổ chức tang lễ và nhà hỏa táng Elena Andreeva bày tỏ quan điểm của mình về tình thế này.

Tình hình thảm khốc

Bệnh nhân coronavirus ở New York - Sputnik Việt Nam
Coronavirus ở New York: Số nạn nhân qua mỗi ngày tiếp tục giảm
"Vấn đề ở Mỹ thật thảm khốc. Và những gì xảy ra không phải là lỗi của các dịch vụ tang lễ, mà là kết quả của việc quản lý không chuyên nghiệp. Tất cả điều này nói chung cho thấy sự không chuẩn bị cho các trường hợp khẩn cấp như vậy. Đây là điều bất khả kháng, mà chính quyền nước này không thể đối phó được", - bà nói.

Hoa Kỳ đứng ở vị trí đầu tiên trên thế giới về lây nhiễm COVID-19. Tất cả các bang đã ban hành chế độ khẩn cấp và các biện pháp hạn chế khác nhau.

Tính đến ngày 29 tháng 4, ghi nhận 1 012 583 trường hợp nhiễm bệnh, 58 355 người tử vong, 115 936 người đã hồi phục.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала