Trung Quốc chi 113 tỷ USD để phục hồi kinh tế

© REUTERS / JASON LEENgười đàn ông đeo mặt nạ trên nền của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc
Người đàn ông đeo mặt nạ trên nền của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Chính quyền Trung Quốc cho biết họ đã chuẩn bị một loạt các dự án giao thông tổng trị giá 113 tỷ USD, chủ yếu nhằm mục đích tạo động lực để phục hồi nền kinh tế đất nước. Việc thực hiện các dự án sẽ được triển khai ngay sau khi kinh phí được phê duyệt, hãng thông tấn Reuters đưa tin.

Người phát ngôn Bộ Giao thông vận tải Trung Quốc Wu Chungeng cũng lưu ý rằng, nói chung người Trung Quốc hiện vẫn chưa tập trung nhiều cho hoạt động du lịch, kể cả vào dịp nghỉ lễ tháng Năm sắp tới, kéo dài từ ngày 1 đến ngày 5 tháng Năm.

Trong nước nhiều người vẫn rất lo ngại khả năng dịch bệnh coronavirus bùng phát trở lại.

Thị trường chứng khoán trung quốc - Sputnik Việt Nam
Chuyên gia kinh tế Trung Quốc cảnh báo đất nước chuẩn bị đón «mùa đông lạnh giá» vì đại dịch

Những người dự định lên đường chủ yếu lựa chọn đi lại trong nội tỉnh bằng xe ô tô, ông nói thêm.

Theo số liệu mới nhất, ở Trung Quốc ghi nhận gần 84 nghìn trường hợp nhiễm coronavirus. Tổng cộng có hơn 4,6 nghìn người tử vong ở nước này do hậu quả của đại dịch COVID-19.

Sự bùng phát COVID-19

Tổ chức Y tế thế giới ngày 11 tháng 3 tuyên bố sự bùng phát căn bệnh coronavirus chủng mới là tình trạng đại dịch. Theo số liệu mới nhất của WHO, trên thế giới đã ghi nhận hơn 3,1 triệu ca nhiễm, hơn 224 nghìn người tử vong.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала