Việt Nam: Mới ngày đầu nghỉ lễ đã có 26 người thương vong vì tai nạn giao thông

© Ảnh : Công Thử - TTXVNVụ va chạm đã làm đầu xe khách giường nằm biển kiểm soát 85B - 003.10 nát vụn.
Vụ va chạm đã làm đầu xe khách giường nằm biển kiểm soát 85B - 003.10 nát vụn. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Theo Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4, trên cả nước Việt Nam xảy ra 26 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 14 người chết và 12 người bị thương. Hiện không ghi nhận có tai nạn trên tuyến đường sắt và đường thủy.

Đợt nghỉ lễ dịp Tết Độc lập 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 1/5 năm nay diễn ra trong thời điểm Việt Nam tiếp tục thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tuy nhiên, lưu lượng giao thông vẫn rất lớn, nguy cơ tai nạn, vi phạm trật tự an toàn giao thông còn rất cao.

Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, tai nạn giao thông làm chết 14 người

Đầu xe ô tô 51B-402.70 biến dạng hoàn toàn sau vụ tai nạn.  - Sputnik Việt Nam
Ngày đầu nghỉ lễ Quốc khánh: hơn 20 người chết vì tai nạn giao thông
Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, trong hôm nay ngày 30/4, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước xảy ra 26 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 14 người chết và 12 người bị thương.

Như vậy, so với cùng kỳ năm ngoái, số vụ tai nạn tăng 7 vụ (tăng 37%), số người chết giảm 2 người (giảm 12%), số người bị thương giảm 3 người (giảm 20%).

Trong hôm nay, lực lượng Cảnh sát giao thông đã xử lý tổng cộng 3.518 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, với tổng số tiền phạt lên tới 4,2 tỷ đồng; có 86 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường thủy, tổng số tiền phạt là 139 triệu đồng. Chưa phát hiện xảy ra tình trạng đua xe ở các địa phương.

Ùn tắc giao thông trầm trọng ở cửa ngõ TP.HCM và Hà Nội

Thực tế, sau những chuỗi ngày cách ly xã hội vì nguy cơ lây lan đại dịch Covid-19, nhiều người dân ở các thành phố lớn đã tranh thủ dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 để đổ về quê dẫn đến tình trạng lưu lượng giao thông tăng cao, ùn tắc kéo dài tại các cửa ngõ ra vào hai thành phố lớn của Việt Nam là Hà Nội và TP.HCM.

Tàu đường sắt  - Sputnik Việt Nam
Tai nạn giao thông đường sắt giảm trên cả 3 tiêu chí trong năm 2019

Ngày 29/4, trên một số tuyến trục chính ra vào trung tâm Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra ùn tắc giao thông.

Có tuyến đó bao gồm: Đại lộ Thăng Long-Trần Duy Hưng-Khuất Duy Tiến, quốc lộ 5, các điểm đường dẫn, lối lên xuống cầu Thanh Trì và cao tốc Hà Nội-Bắc Giang, Hà Nội-Hải Phòng, khu vực giao lộ tỉnh lộ 8-Hà Duy Phiên hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Bình Dương.

Cụ thể, tại Hà Nội, ngay trong sáng ngày nghỉ lễ đầu tiên, các tuyến đường của thành phố đã đông nghịt người và xe cộ. Trên các tuyến đường cửa ngõ của thủ đô như Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển, vành đai 3 trên cao, Giải Phóng, các tuyến đường xung quanh các bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm, Mỹ Đình…lượng phương tiện tham gia giao thông gia tăng nhanh, xuất hiện nhiều điểm ùn tắc cục bộ, tuy nhiên các lực lượng chức năng đã tăng cường phân luồng giao thông đảm bảo giao thông được thông suốt, không để xảy ra tình trạng tắc nghẽn giao thông trên diện rộng.

© Ảnh : Tiến Lực – TTXVNĐường Mai Chí Thọ khá đông phương tiện, từ Quận 2 hướng về Quận 9 để ra cửa ngõ Thành phố.
Việt Nam: Mới ngày đầu nghỉ lễ đã có 26 người thương vong vì tai nạn giao thông - Sputnik Việt Nam
Đường Mai Chí Thọ khá đông phương tiện, từ Quận 2 hướng về Quận 9 để ra cửa ngõ Thành phố.

Ngoài ra, tại các bến xe, lượng hành khách khá đông, hành khách phải chờ xe lâu hơn. Xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài trên Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, các cửa ngõ phía Nam của Hà Nội sáng 30/4/2020 do người dân đổ về quê nghỉ lễ ‪30/4-1/5 ngày càng nhiều.

Trong khi đó, tình hình ở TP.HCM cũng khá nghiêm trọng. Cụ thể, cuối giờ chiều ngày 29/04/2020 hàng vạn công nhân làm việc tại Bình Dương về quê ở miền Tây nghỉ lễ khiến giao thông trên tuyến đường Huỳnh Văn Cừ từ thành phố Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) đến cầu Phú Cường, giáp ranh huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh kẹt cứng.

Đến 22h tình hình kẹt xe vẫn còn, khiến các lực lượng chức năng của huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh phải vất vả phân luồng chống ùn tắc. Nhiều tuyến đường nội thành như Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đinh Bộ Lĩnh và trên cầu Bình Triệu cũng xảy ra tình trạng ùn ứ kéo dài.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông. - Sputnik Việt Nam
Việt Nam: 41 người tử vong vì tai nạn giao thông trong hai ngày nghỉ lễ

Điểm đưa đón khách ở bến xe miền Đông, có hàng nghìn người đổ về để đón xe về quê nghỉ lễ khiến trong bến xe và nhiều tuyến đường xung quanh tắc nghẽn. Giá vé xe khách ở bến xe miền Đông tăng cao so với dịp nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý.

Theo các nhà xe cho biết, nguyên nhân giá vé tăng cao là do lượng xe ít hơn (đến hết ngày 29/04/2020) và các xe chỉ được chở không quá 50% sức chứa theo quy định về số lượng hành khách của Bộ Giao thông vận tải. Sáng ngày 30/4, người dân Thành phố đi du lịch, hàng nghìn chiếc xe ô tô đổ về tuyến đường Long Thành – Dầu Giây làm ùn tắc kéo dài trên tuyến đường này.

Theo ghi nhận, dù lưu lượng đi lại rất đông, tuy nhiên, hầu hết hành khách và người tham gia giao thông đều tuân thru nghiêm ngặt quy định của ngành y tế về đeo khẩu trang, thực hiện khai báo y tế. Đồng thời, tại các bến xe, hành khách đều được yêu cầu khai báo y tế, đo thân nhiệt trước khi lên xe nhằm phòng chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo an toàn cho mình, lái xe và hành khách trên xe.

Tuy nhiên tình trạng chen lấn khiến công tác đảm bảo khoảng cách phòng dịch trong bến xe gần như không thể thực hiện được.

Ngoài ra, thep Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, ngày 30/4 đã nhận được 18 cuộc gọi và tin nhắn của dân phản ánh về việc tăng giá vé, xe khách đi lòng vòng để đón thêm khách và ùn tắc giao thông trên nhiều tuyến đường.

Sau khi nhận được điện thoại trên đường dây nóng, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã yêu cầu các đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra, xử lý theo nội dung các thông tin được phản ánh.

Tăng kiểm soát giao thông, phòng chống dịch Covid-19 trong dịp lễ 30/4, 1/5

bệnh viện - Sputnik Việt Nam
Hơn 150 người chết vì tai nạn giao thông sau 8 ngày nghỉ Tết
Trước đó, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an đã có công điện chỉ đạo các đơn vị CSGT, Công an tại các địa phương triển khai những biện pháp trọng tâm nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông phòng chống đua xe trái phép, tiếp tục nâng cao trách nhiệm, ý thức trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nhất là trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Trong công điện này, Cục CSGT yêu cầu CSGT Công an các đơn vị, địa phương đẩy mạnh hoạt động tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, lưu ý trên các tuyến cao tốc, quốc lộ trọng điểm, khu vực đường ngang, đường sắt, các địa bàn có điểm du lịch, lễ hội lớn để hạn chế tối đa vi phạm và đảm bảo an toàn.

Đặc biệt, Cục yêu cầu lực lượng CSGT tập trung kiểm tra, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, ma tuý, chạy quá tốc độ quy định, vi phạm tín hiệu giao thông, đi không đúng phần đường, làn đường, sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện cơ giới, chở quá số người quy định, dừng, đỗ không đúng nơi quy định, không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy, không chấp hành hiệu lệnh của báo hiệu, nhân viên gác chắn khi đi qua đường ngang, vi phạm của tàu, thuyền kinh doanh vận tải khách du lịch, tàu khách cao tốc.

Chiếc xe BMW sau khi tông trực diện 5 xe máy dừng chờ đèn đỏ tại chân cầu vượt Hàng Xanh trên đường Điện Biên Phủ (hướng quận 3 đi cầu Sài Gòn), tiếp tục lao qua ngã 4 đâm thẳng vào bên phải xe taxi, mới dừng lại. Đầu ôtô vỡ nát, hư hỏng nặng. - Sputnik Việt Nam
2 ngày đầu nghỉ tết, 41 người chết vì tai nạn giao thông

Đợt nghỉ lễ dịp Tết Độc lập 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 1/5 năm nay diễn ra trong thời điểm cả nước tiếp tục thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, dự báo nhu cầu giao thông trong thời gian trước, trong và sau dịp nghỉ lễ  tăng cao hơn nhiều so với thời gian trước, mật độ phương tiện giao thông, tần suất của hoạt động vận tải cũng được nâng dần.

Cục CSGT chỉ đạo các đơn vị CSGT rà soát, điều chỉnh, xây dựng kế hoạch, phương án bố trí lực lượng, phương tiện bảo đảm trật tự an toàn, phân luồng giao thông và chủ động phối hợp với các địa phương liền kề phòng ngừa ùn tắc giao thông, nhất là trên các tuyến quốc lộ trọng điểm, cửa ngõ ra vào đô thị lớn trên cả nước.

Đặc biệt là kịp thời phát hiện đấu tranh với các loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường (nhất là buôn bán vận chuyển trái phép các mặt hàng thiết yếu trong phòng chống dịch, bệnh) bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trong giai đoạn nhạy cảm này.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала