Chuyên gia WHO bác bỏ thông tin trẻ em không truyền coronavirus

CC0 / Pixabay / Cô bé.
Cô bé. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
GENEVA (Sputnik) - Trẻ em bị nhiễm COVID-19, nhưng hiện vẫn chưa biết chúng có thể lây nhiễm như thế nào sang người khác, Adam Finn - Chủ tịch Nhóm Tư vấn Châu Âu về lây nhiễm của WHO, nói trong một cuộc họp báo trực tuyến.
«Tại thời điểm này, chúng tôi biết có vài ngoại lệ, trẻ em bị nhiễm trùng ở mức độ nhẹ. Nhưng điều tồi tệ hơn là vẫn chưa rõ trẻ em bị lây nhiễm như thế nào và có thể lây như thế nào sang những đứa trẻ khác và gia đình của chúng».

Quan niệm: trẻ em ít bị nhiễm bệnh hơn người lớn

 Phòng bệnh viện trẻ em. - Sputnik Việt Nam
Cách nhận biết trẻ em bị nhiễm coronavirus

Theo chuyên gia, có một lượng nhỏ bằng chứng từ Hà Lan và Úc, cho thấy trẻ em ít có khả năng bị nhiễm bệnh hơn người lớn.

«Nhưng tôi phải nói đây là những kết luận rất ban đầu và không chắc chắn. Vì vậy, chúng tôi cần thêm bằng chứng», - ông Finn nói thêm.

Chuyên gia nhấn mạnh trẻ em cũng bị nhiễm COVID-19, do đó bất kỳ kết luận nào đảm bảo trẻ em không truyền virut cho người lớn là sự không chính xác.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала