Bà Merkel: Vắc-xin COVID-19 sản xuất ở EU sẽ đến tay tất cả mọi người

© AFP 2023 / Tobias SchwarzThủ tướng Đức Angela Merkel
Thủ tướng Đức Angela Merkel  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Vắc-xin coronavirus sắp được phát triển ở EU sẽ có mặt trên toàn thế giới, Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố hôm thứ Bảy. Phát biểu của bà được đăng trên trang web của chính phủ Đức.

Vắc-xin phòng coronavirus

Trước đó, Thủ tướng Đức Angela Merkel và các nhà lãnh đạo EU khác đã kêu gọi gây quỹ với số tiền 7,5 tỷ euro để phát triển vắc-xin và thuốc điều trị coronavirus, bài viết trên nhật báo ngày thứ Bảy Frankfurter Allgemeinen Zeitung cho biết. Và vào thứ Hai, ngày 4 tháng 5, theo lời mời của Ủy ban Châu Âu, Thủ tướng Merkel sẽ tham gia hội nghị các nước tài trợ cho cuộc chiến chống coronavirus, nội các Đức cho biết trước đó.

Nhân viên y tế trong phòng chăm sóc đặc biệt của Trung tâm lâm sàng Moscow về các bệnh truyền nhiễm - Sputnik Việt Nam
Có thể xuất hiện dịch bệnh mới. Làn sóng đầu tiên của COVID-19 đang kết thúc

Ở đây nói về “cách chúng tôi phát triển vắc-xin, thuốc và các lựa chọn chẩn đoán tốt cho tất cả mọi người trên toàn thế giới”, theo bà Merkel nói hôm thứ Bảy. Bà lưu ý rằng Đức sẽ "đảm nhận trách nhiệm này".

Theo bà Merkel, số tiền khoảng 8 tỷ euro vẫn chưa đủ để phát triển vắc-xin. Đức "sẽ đóng góp tài chính đáng kể" cho công việc này, bà nhấn mạnh. Thủ tướng hoan nghênh việc không chỉ các cơ quan chính phủ tham gia vào hoạt động này, mà cả các cơ sở tư nhân, nhà sản xuất vắc-xin và thuốc, cũng như các liên minh chuyên môn như CEPI và GAVI. Đức cũng dự định "hợp tác chặt chẽ với WHO, tổ chức đóng vai trò chính trong vấn đề này", bà Merkel nói thêm.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала