VFF chia tay Giám đốc kỹ thuật Jürgen Gede

© Ảnh : vietnamplus/VFFGiám đốc kỹ thuật Juergen Gede (trái) chia tay bóng đá Việt Nam sau 4 năm gắn bó với nhiều thành công
Giám đốc kỹ thuật Juergen Gede (trái) chia tay bóng đá Việt Nam sau 4 năm gắn bó với nhiều thành công - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) xác nhận thông tin chia tay với Giám đốc kỹ thuật Jürgen Gede sau 4 năm gắn bó.

Giám đốc kỹ thuật Jürgen Gede làm được gì cho bóng đá Việt Nam?

Mới đây, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã xác nhận không ký hợp đồng mới với Giám đốc kỹ thuật Jürgen Gede khi hợp đồng hiện tại hết hạn vào tháng 6 tới.

Quang Hải (19-U23 Việt Nam) tạt bóng vào vòng cấm địa U 23 Jordan. - Sputnik Việt Nam
FIFA và AFC hoãn các trận đấu ở vòng loại World Cup 2022
“Hai bên thống nhất không gia hạn khi hợp đồng hiện tại kết thúc. Chúng tôi sẽ sớm có thông báo chính thức về việc này”, - Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết.

Ông Jürgen Gede chính thức đảm nhiệm vị trí Giám đốc kỹ thuật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam từ tháng 6/2016 với bản hợp đồng có thời hạn 2 năm. Sau đó, căn cứ vào hiệu quả công việc và những đóng góp thiết thực cho bóng đá Việt Nam, đặc biệt là đối với các đội tuyển trẻ, ông Gede tiếp tục được gia hạn hợp đồng thêm 2 năm nữa, từ tháng 6/2018 đến tháng 6/2020.

Giám đốc kỹ thuật Jürgen Gede đã tạo nhiều điểm nhấn trong quá trình 4 năm làm việc tại Việt Nam khi đồng hành cùng các đội tuyển U16, U19 cho đến U23 Quốc gia. Nổi bật nhất là ông đã tham gia hỗ trợ Ban Huấn luyện (BHL) đội tuyển U19 Quốc gia xuất sắc lọt vào tới bán kết giải vô địch U19 châu Á 2016, qua đó lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền tham dự VCK FIFA U20 World Cup 2017.

Những năm qua, ông Jürgen Gede cũng góp mặt trong hành trình giàu cảm xúc của đội tuyển U23 QG giành ngôi Á quân U23 châu Á 2018 tại Thường Châu - Trung Quốc. Giám đốc kỹ thuật người Đức đã phát hiện và giới thiệu nhiều cầu thủ cho các đội tuyển quốc gia, giúp BHL các đội tuyển có thêm sự lựa chọn về nhân sự và đồng thời cũng giúp các cầu thủ có cơ hội thể hiện khả năng của mình.

Về phần mình, ông Jürgen Gede khẳng định hoàn toàn hài lòng về hành trình 4 năm đồng hành cùng bóng đá Việt Nam.

Pha tranh bóng giữa cầu thủ Câu lạc bộ Hà Nội (áo tím) và cầu thủ Câu lạc bộ Tp. Hồ Chí Minh (áo đỏ) trong trận trận Siêu cúp bóng đá Quốc gia tranh cúp Thaco 2019 - Sputnik Việt Nam
CLB TP.HCM thua CLB Hà Nội ở trận tranh Siêu cúp
“Tôi luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện từ các lãnh đạo VFF. Các ý kiến của tôi đều được đón nhận với sự tôn trọng. Tôi thật sự rất vui và vinh dự, tự hào khi công việc của mình được ghi nhận và bản thân cũng được góp phần vào những thành công của bóng đá Việt Nam”, - Giám đốc kỹ thuật người Đức chia sẻ.

Trước khi đảm nhận vai trò Giám đốc kỹ thuật VFF, ông Gede từng ứng cử vào ghế HLV đội tuyển quốc gia hồi năm 2011. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khi đó hai bên đã không thể tiến hành ký hợp đồng.

Vai trò của Giám đốc kỹ thuật

Vị trí Giám đốc kỹ thuật được cho là cực kỳ quan trọng đối với Liên đoàn bóng đá vì có nhiệm vụ định hướng cho các đội tuyển quốc gia, tạo lối chơi có bản sắc, tính kế thừa và đồng nhất cho bóng đá Việt Nam.

Cụ thể, các nhiệm vụ cơ bản của ông Jürgen Gede trên lý thuyết bao gồm: Tư vấn, tham mưu cho VFF về phát triển bóng đá trẻ nhằm nâng cao chất lượng và bảo đảm nguồn lực bóng đá, đáp ứng trình độ phát triển của bóng đá châu lục và tiếp cận bóng đá thế giới; Định hướng và xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng các đội tuyển trẻ; Tư vấn cho các đội tuyển bóng đá nam, nữ quốc gia và U23; Hỗ trợ VFF nâng cao chất lượng đào tạo bóng đá trẻ của các câu lạc bộ; Hỗ trợ công tác đào tạo đội ngũ huấn luyện viên và một số nhiệm vụ khác theo sự đồng ý của 2 bên.

VFF hiện đang lên kế hoạch tìm kiếm một người thay thế xứng đáng ông Gede cho bóng đá Việt Nam trong giai đoạn tới.

Sức hút trận đấu Việt Nam vs Thái Lan khiến vé bán hết chỉ sau 1 phút mở bán. - Sputnik Việt Nam
Trận Việt Nam và Malaysia có nguy cơ bị hoãn vì coronavirus
“Trong giai đoạn phát triển mới, VFF sẽ dành sự ưu tiên lớn hơn đối với công tác đào tạo và phát triển bóng đá trẻ. Do vậy, vị trí Giám đốc kỹ thuật không chỉ là định hướng, xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng các đội tuyển trẻ mà còn phải tham gia vào công tác hỗ trợ nâng cao chất lượng đào tạo bóng đá trẻ của các CLB, đặc biệt là công tác đào tạo lực lượng HLV bóng đá trẻ”, - ông Lê Hoài Anh cho biết.

Với mục tiêu đó, theo Tổng thư ký VFF, Liên đoàn bóng đá Việt Nam hướng đến ứng cử viên Giám đốc kỹ thuật vừa có kinh nghiệm trong phát triển bóng đá trẻ vừa có trình độ giảng viên HLV bóng đá của FIFA hoặc AFC.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала