Các bác sĩ cảnh báo về nguy cơ nhiễm coronavirus khi chạy trong công viên

© Fotolia / Anton GvozdikovCô gái chạy trong công viên.
Cô gái chạy trong công viên. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Khi chạy trong công viên, bạn có thể bị nhiễm coronavirus, vì vậy bạn nên tạm dừng môn thể thao này một thời gian. Đây là tuyên bố của ông Thavisin Visanuyotkhin, thư ký báo chí Trung tâm chống dịch coronavirus ở Thái Lan.
“Nhiều người đặt câu hỏi về việc, có cần đeo khẩu trang khi chạy trong lãnh thổ của các công viên thành phố sau khi các công viên này mở cửa lại vào ngày 3 tháng 5 ở Thái Lan hay không. Khuyến cáo của chúng tôi là không nên chạy mà đi bộ, người chạy có thể gây nguy hiểm cho người khác nếu anh ta bị nhiễm coronavirus”, - ông cảnh báo trong cuộc họp.

Khoảng cách an toàn

Vận động viên trượt băng người Hà Lan Jutta Lerdam - Sputnik Việt Nam
Nhà vô địch chạy bộ xinh đẹp nhất, khiến tim bạn loạn nhịp khi chiêm ngưỡng

Ông Visanuyotkhin nhớ lại rằng đeo khẩu trang khi chạy rất nguy hiểm cho sức khỏe, vì luồng không khí vào phổi bị giảm. Nếu không đeo khẩu trang, một người khỏe mạnh sẽ dễ bị nhiễm coronavirus hơn, còn người nhiễm bệnh có thể lây cho nhiều người hơn. Một bệnh nhân CoViD-19 khi chạy do thở nhanh và thở sâu nên có thể lây nhiễm trùng từ một đến một mét rưỡi cho người trước mặt và tới mười mét cho những người phía sau.

Nếu không thể từ chối chạy vì lý do này hay lý do khác, ông Visanuyotkhin kêu gọi duy trì khoảng cách an toàn là 10 mét.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала