Loa truyền thanh ở Huế phát tiếng Trung Quốc

© Flickr / Erich Ferdinandloa phát thanh
loa phát thanh - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Thông tin loa truyền thanh ở xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế bị nhiễm sóng, phát thanh tiếng Trung Quốc hiện đang gây xôn xao dư luận.

Cụ thể, hệ thống loa phát thanh ở xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế gặp phải tình trạng bị nhiễm sóng, tự động bắt sóng và phát tiếng Trung Quốc khiến người dân vô cùng kinh ngạc. Đáng chú ý, đây không phải lần đầu người dân địa phương gặp phải vấn đề này.

Loa phát thanh ở Huế nhiễu sóng, phát tiếng Trung Quốc

Ngày 6 tháng 5, người dân một xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế đã phát hiện tình trạng loa phát thanh bị nhiễm sóng và phát thông tin bằng tiếng Trung Quốc.

Bộ Chính trị vừa ban hành nghị quyết mới về việc xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương - Sputnik Việt Nam
Nghị quyết mới về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên – Huế

Liên quan đến thông tin này, ngày 6/5, Chủ tịch UBND xã Phú Mậu (huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế), ông Trần Hiếu Cơ cũng lên tiếng xác nhận thông tin hệ thống loa truyền thanh của xã ở đoạn cầu Mậu Tài xảy ra hiện tượng phát chương trình đài nước ngoài (phát tiếng Trung Quốc) suốt trong nhiều ngày.

Người dân xã Phú Mậu trước đó phát hiện sự việc loa xã liên tục phát tiếng Trung Quốc, đã bức xúc nên phản ánh lên Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh (Hue-S). Cụ thể, những ngày gần đây, nhất là lúc chiều muộn, hệ thống loa phát thanh của xã lại phát ra tiếng Trung Quốc.

Người dân nói, họ không rõ nội dung tiếng Trung Quốc nói về vấn đề gì, chỉ biết giọng của một nam, một nữ cứ nói đi nói lại nhiều lần.

Theo lãnh đạo UBND xã Phú Mậu, hệ thống truyền thanh của xã nhiều ngày bị nhiễu tần số nên phát sóng chương trình đài nước ngoài có tiếng Trung Quốc.

“Đây không phải lần đầu xảy ra sự cố nhiễu sóng dẫn đến phát đài nước ngoài. Sự việc xảy ra ngoài giờ phát thông thường những chương trình của xã. Chúng tôi đã chỉ đạo cán bộ văn hóa thông tin xã xử lý ngắt hệ thống”, đại diện UBND xã Phú Mậu Trần Hiếu Cơ nhấn mạnh.

Vì sao loa truyền thanh ở Huế phát tiếng Trung Quốc?

Liên quan đến vấn đề này, trong chiều 6/5, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên – Huế Nguyễn Xuân Sơn khẳng định cho biết, đã tiếp nhận phản ánh của người dân về việc đài phát thanh xã Phú Mậu bị nhiễu sóng và phát tiếng Trung Quốc.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng thông báo một số hoạt động đối ngoại. - Sputnik Việt Nam
Hà Nội lên tiếng việc Trung Quốc nói Việt Nam làm phức tạp tình hình Biển Đông

Theo ông Nguyễn Xuân Sơn chia sẻ, Sở Thông tin và Truyền thông đang làm việc với xã Phú Mậu để tìm hiểu nguyên nhân vì sao loa truyền thanh ở địa phương lại “phát tiếng Trung Quốc”.

Theo vị Giám đốc, việc hệ thống phát thanh trên địa bàn bị lẫn sóng của Trung Quốc thi thoảng cũng xảy ra ở nhiều địa phương. Trước đó, vào năm 2016, hệ thống truyền thanh của một số xã địa phương thuộc huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) bị nhiễm sóng tiếng Trung Quốc.

Hiện tượng nhiễu sóng, chèn sóng tiếng Trung Quốc xảy ra trên hệ thống loa hữu tuyến (không dây) ở băng tầng 98 MHz với hệ sóng FM phát sóng trực tiếp từ đài huyện.

Nguyên nhân của sự việc “loa truyền thanh phát tiếng Trung Quốc”, theo ông Nguyễn Xuân Sơn lý giải có thể do hệ thống bắt sóng phát thanh được trang bị tại các địa phương quá cũ nên xảy ra tình trạng bắt nhầm sóng của Trung Quốc.

Về hướng giải quyết tình trạng này, theo ông Nguyễn Xuân Sơn, đó là chuyển đổi loại phát thanh từ bắt sóng phổ thông qua sử dụng đường truyền Internet để tải các chương trình phát thanh trực tiếp.

“Việc này sẽ tránh được tình trạng can nhiễu sóng hay lẫn sóng phát thanh”, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho biết.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала