Venezuela sẽ gửi đến Tòa Hague tài liệu về cuộc xâm lược nước này bằng đường biển

© Sputnik / Alexey Filippov / Chuyển đến kho ảnhTòa Hague
Tòa Hague  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Chính quyền Venezuela dự định gửi tới tòa án ở La Haye (The Hague) những tài liệu về hành động xâm lược quân sự đối với nước này. Trong cuộc họp báo phát trên tài khoản Twitter của Tổng thống Nicolas Maduro, ông nói rằng Bộ trưởng ngoại giao đang chuẩn bị báo cáo liên quan.
"Tôi đã chỉ thị cho Bộ trưởng Ngoại giao Jorge Arreas gửi các báo cáo và video về hành động gây hấn này tới La Haye để tập hợp tài liệu cho vụ kiện tại Tòa án Hình sự quốc tế", ông Maduro nói.

Cuộc tấn công vào Venezuela được biết đến vào ngày 3 tháng Năm. Theo nhà chức trách, hành động xâm lược do phía Colombia và Hoa Kỳ tài trợ.

Venezuela. - Sputnik Việt Nam
Bắt giữ người Mỹ âm mưu đưa ông Maduro đến Hoa Kỳ

Theo lời nhà lãnh đạo Venezuela, hai công dân Mỹ bị bắt giữ từng là thành viên đội bảo vệ riêng của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ngoài ra, trong một cuộc họp báo của ông Maduro đã đưa ra video thẩm vấn một lính đánh thuê bị bắt giữ. Người này thừa nhận rằng kế hoạch thực hiện chiến dịch bao gồm việc chiếm sân bay ở Caracas và bắt nguyên thủ nước này đưa sang lãnh thổ Hoa Kỳ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала