WSJ: Chính quyền Hoa Kỳ có kế hoạch đưa ra các hạn chế nhập cư mới

© AP Photo / Marcio Jose SanchezSân bay quốc tế San Francisco, Mỹ
Sân bay quốc tế San Francisco, Mỹ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thảo luận về khả năng mở rộng sắc lệnh cấm nhập cư một phần, cũng như đưa ra các hạn chế bổ sung đối với việc nhập cảnh vào đất nước, theo The Wall Street Journal, trích dẫn nguồn tin riêng.

Lệnh cấm mới đối với visa làm việc

Theo bài báo, nghị định mới có thể được ký vào tháng 5, có thể cấm cấp visa làm việc H1-B cho các chuyên gia nước ngoài có trình độ cao, visa H2-B cho lao động tạm thời phi nông nghiệp, cũng như thị thực sinh viên với quyền lao động. Những hạn chế này có thể kéo dài vài tháng hoặc thậm chí nhiều năm. Theo nguồn tin của tờ báo, khi thảo luận về biện pháp này, chính quyền cho rằng bước này sẽ nhận được sự hỗ trợ rộng rãi trong cộng đồng, với bối cảnh lây lan coronavirus

Sắc lệnh của Trump cấm nhập cư

Nghị định về cấm nhập cư 60 ngày vào nước này đối với một số người do hậu quả kinh tế tiêu cực của đại dịch coronavirus đã được Trump ký vào ngày 22 tháng Tư. Các hạn chế áp dụng với các cá nhân, tại thời điểm lệnh có hiệu lực, đang ở bên ngoài Hoa Kỳ và không có thị thực nhập cảnh hợp lệ hay các giấy tờ du lịch khác. Tuy nhiên quyền xin tị nạn hoặc tình trạng tị nạn không bị giới hạn. 

© AP Photo / Mary AltafferNhân viên Tổ chức nhân đạo quốc tế Samaritan"s Purse và nhân viên y tế bệnh viện dã chiến ở Công viên Trung tâm, New York
WSJ: Chính quyền Hoa Kỳ có kế hoạch đưa ra các hạn chế nhập cư mới - Sputnik Việt Nam
Nhân viên Tổ chức nhân đạo quốc tế Samaritan"s Purse và nhân viên y tế bệnh viện dã chiến ở Công viên Trung tâm, New York
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала