Đại dịch mới đang «mai phục» loài người?

© AFP 2023 / Juni KriswantoKhử trùng cho người phụ nữ ở Surabaya, Indonesia
Khử trùng cho người phụ nữ ở Surabaya, Indonesia - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Các hạn chế ban hành trên toàn thế giới vì lây lan coronavirus có thể dẫn đến khởi phát dịch bệnh lao, CNBC thông báo dẫn nguồn từ công trình nghiên cứu mới trên Stop TB Partnership.

Theo bản báo cáo ngày 6 tháng 5, được chuẩn bị với sự tham gia của các nhà khoa học từ Đại học Hoàng gia Luân Đôn, Avenir Health, Đại học Johns Hopkins và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, từ năm 2020 đến năm 2025 do tập trung chống dịch bệnh coronavirus nên có hiện tượng lơ là chẩn đoán và điều trị bệnh lao, tình trạng đó khiến bệnh lao sẽ gây hại cho 6,3 triệu người.

Đại dịch mới

 Những đồng tiền xu trên nền bản đồ  thế giới - Sputnik Việt Nam
"Một cái gì đó mới và khủng khiếp ": các nhà kinh tế nói về tương lai sau đại dịch

Theo dự đoán, trong trường hợp phát sinh đại dịch mới, con số tử vong sẽ là 1,4 triệu người!

«Lao phổi là bệnh truyền nhiễm lây truyền qua không khí, vì thế nếu một người không được kịp thời phát hiện bệnh và chữa khỏi sẽ lây nhiễm cho nhiều người khác: sẽ có «hiệu ứng quả cầu tuyết», quả cầu càng lăn càng cuốn theo nhiều tuyết và thành to lớn hơn», - bà Lucika Ditiu, Giám đốc của Stop TB Partnership cho biết.

Nghiên cứu dựa trên cơ sở kịch bản liên quan đến chế độ cách ly trong 3 tháng và thời gian phục hồi là 10 tháng. Các chuyên gia nhắc nhở rằng bệnh lao có thể điều trị khỏi được bằng kháng sinh, nhưng phương pháp chính để đối phó với nó ngay từ đầu là xét nghiệm càng nhiều càng tốt để khoanh vùng, phát hiện và điều trị hiệu quả.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала