Người dân Mỹ cho rằng hành động của chính quyền để chống COVID-19 là không đủ

© Sputnik / Roman Makhmutov / Chuyển đến kho ảnhCảm ơn tất cả các công nhân cần thiết đăng nhập vào Quảng trường Thời đại ở New York
Cảm ơn tất cả các công nhân cần thiết đăng nhập vào Quảng trường Thời đại ở New York - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Phần lớn người dân Mỹ coi các biện pháp của chính phủ là không đủ để ngăn chặn làn sóng dịch bệnh coronavirus thứ hai. Điều này được phản ảnh qua cuộc khảo sát ý kiến do công ty SSRS tiến hành theo đơn đặt hàng của CNN.

Theo kết quả khảo sát, có 58% số người được hỏi thể hiện ý kiến này. Trong khi đó có 39% số người được hỏi cho rằng chính quyền Mỹ đang làm mọi việc cần thiết để năm nay nước này không phải đối mặt với làn sóng coronavirus thứ hai.

Ngoài ra, 46% số người Mỹ tham gia khảo sát cho biết họ “lo ngại, nhưng không sợ hãi” đối với khả năng có thể xảy ra đợt dịch COVID-19 thứ hai, trong khi có 35% cho biết họ lo sợ điều này. Chỉ có 18 phần trăm nói rằng họ không lo lắng về khả năng xảy ra đợt dịch thứ hai.

Người phụ nữ vô gia cư trong một cuộc kiểm tra coronavirus tại trung tâm thành phố Miami, Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam
Tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ cao nhất kể từ năm 1940

Tuy nhiên, số người đánh giá chính quyền đang làm tốt công tác chống dịch COVID-19 chiếm 44%, trong khi số người nói rằng chính phủ tỏ ra yếu kém trong việc ngăn chặn sự lây lan của coronavirus chiếm 54%.

Chỉ số uy tín chung của Tổng thống Mỹ Donald Trump là 45%, trong khi tỷ lệ tán thành chính sách của ông về phòng chống coronavirus giảm ba điểm phần trăm so với tháng 4, xuống còn 42%.

Vào cuối tháng 4, Chủ tịch Hạ viện bà Nancy Pelosi đã cáo buộc ông Trump làm việc không hiệu quả để đối phó với coronavirus. Bà nhắc lại rằng quyết định của tổng thống Mỹ về việc đóng cửa biên giới với Trung Quốc được coi là vĩ đại, mặc dù vẫn có hàng chục nghìn người từ nơi đó đi vào nước Mỹ.

Hoa Kỳ đang dẫn đầu về số ca nhiễm coronavirus. Đã phát hiện gần 1,4 triệu người nhiễm bệnh, trong đó hơn 82 nghìn người tử vong.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала