Người đứng đầu WTO tuyên bố từ chức vào ngày 31 tháng 8

© AFP 2023 / Tobias Schwarz / Chuyển đến kho ảnhTổng giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) Roberto Azevedo
Tổng giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) Roberto Azevedo - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
GENEVA (Sputnik) - Tổng giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) Roberto Azevedo sẽ từ chức vào ngày 31 tháng 8 mà không chờ hết nhiệm kỳ vào năm 2021.

Quyết định khó khăn

"Tôi đã quyết định sẽ từ chức vào ngày 31 tháng 8 năm 2020, rút ngắn nhiệm kỳ thứ hai đúng một năm", ông Azevedo nói hôm thứ Năm trước trưởng đoàn các nước thành viên WTO. Văn bản tuyên bố này được dịch vụ báo chí của WTO công bố.

“Quyết định này không dễ dàng” - ông Roberto Azevedo nói và giải thích rằng ông đã thảo luận với gia đình. 

“Đây là quyết định cá nhân, quyết định của gia đình, và tôi tin chắc rằng điều đó phục vụ lợi ích cao nhất của tổ chức” - Tổng giám đốc nhấn mạnh, nói thêm rằng động cơ ở đây không phải là vấn đề sức khỏe hay tính toán chính trị.

Công việc đình trệ

Trước đó, trả lời phỏng vấn Bloomberg, Roberto Azevedo nói rằng ông quyết định từ chức do sự đình trệ trong công việc

Mặt nạ bảo hộ và găng tay - Sputnik Việt Nam
Gần một nửa các nước thành viên WTO hạn chế xuất khẩu hàng hóa y tế

"Chúng tôi hiện không làm gì cả, không có cuộc đàm phán nào, mọi thứ đã bị đình trệ. Không có gì xảy ra liên quan đến công việc thông thường", ông Roberto Azevedo nói.

Người kế nhiệm và các phó Tổng giám đốc

Đối với thủ tục bầu người kế nhiệm, quá trình này sẽ bắt đầu vào tháng 12 năm 2020, khi có các ứng cử viên. Theo Bloomberg, trước khi chính thức bàn giao quyền lực, ông Azevedo có thể bổ nhiệm một trong bốn phó Tổng giám đốc của mình làm Tổng giám đốc lâm thời. Hiện nay, đó là các ông Yonov Frederick Agah (Nigeria), Karl Brauner (Đức), Alan Wolff (Mỹ) và Yi Xiaozhun (Trung Quốc).

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала