Tại 17 bang của Mỹ ghi nhận trường hợp trẻ em mắc hội chứng viêm nguy hiểm

© Sputnik / Alexey Kudenko / Chuyển đến kho ảnhTruyền nước trong bệnh viện
Truyền nước trong bệnh viện - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
NEW YORK (Sputnik) - Tại 17 bang của nước Mỹ ghi nhận các trường hợp mắc hội chứng phản ứng viêm theo hệ cơ quan ở trẻ em, nghi có liên quan đến COVID-19, Thống đốc bang New York Andrew Cuomo viết trên Twitter.

Như ông Bill de Blasio, Thị trưởng thành phố New York cho biết trước đó, chỉ riêng ở thành phố này đã ghi nhận 100 trường hợp như vậy. Trước đó, ông Cuomo lưu ý rằng ba trẻ em đã chết vì hội chứng phản ứng viêm nguy hiểm, có thể liên quan đến lây nhiễm coronavirus.

"Giống như New York, ở 16 bang khác, cũng như tại sáu nước châu Âu đều có thông tin về các trường hợp trẻ em mắc bệnh này, nghi là liên quan đến COVID", ông Cuomo nói.
Сoronavirus Covid-19. - Sputnik Việt Nam
Gia tăng các ca bệnh Kawasaki trong số trẻ em Ý bị mắc COVID-19

Theo số liệu được ông trích dẫn hồi đầu tuần, trong số khoảng 100 trường hợp mắc bệnh này, trẻ dưới một tuổi chiếm năm phần trăm, từ một đến bốn tuổi - 18%, từ năm đến chín tuổi - 29 phần trăm, từ 10 đến 14 tuổi - 28%, từ 15 đến 19 tuổi - 16%, từ 20 đến 21 tuổi - bốn phần trăm.

Trước đó, các đại diện hệ thống y tế quốc gia (NHS) của Anh đã gửi cảnh báo tới các bác sĩ trong nước về tình trạng gia tăng số trường hợp trẻ em phải chăm sóc đặc biệt do hội chứng phản ứng viêm cơ thể theo hệ cơ quan, dẫn đến đau vùng bụng, các vấn đề về tim và có thể liên quan đến coronavirus.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала