Khống chế kẻ cầm dao uy hiếp người dân, Thượng úy Công an bị đâm trọng thương

© AFP 2023 / StringerМашина скорой помощи во Вьетнаме
Машина скорой помощи во Вьетнаме - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Trong lúc khống chế đối tượng cầm dao uy hiếp tính mạng người dân, Thượng úy Lê Mạnh Linh bị đối tượng đâm trọng thương.

Bắt đối tượng đâm Thượng uý Công an bị thương

Ngày 17/5, Công an TP Biên Hoà (tỉnh Đồng Nai) cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Thanh Hiếu (SN 1997, ngụ phường Tân Vạn, TP Biên Hòa) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 30 ngày 16/5, Công an phường Tân Vạn nhận được tin báo về đối tượng Trần Thanh Hiếu cầm dao nhọn đi ngoài đường, uy hiếp tính mạng của người dân, gây mất an ninh trật tự tại địa bàn khu phố 4. Ban Chỉ huy Công an phường Tân Vạn đã nhanh chóng cử tổ công tác, gồm: Thượng úy Phạm Văn Vượng, Thượng úy Lê Mạnh Linh, cùng hai bảo vệ dân phố lập tức đến hiện trường để giải quyết.

Nghi can Đỗ Văn Minh tại cơ quan công an - Sputnik Việt Nam
Tội ác tày trời: Bí thư xã giết cháu vợ, đốt xác có thể phải nhận án tử?

Khi có mặt ở hiện trường, tổ công tác phát hiện Hiếu cầm con dao nhọn dài khoảng 20 cm và 1 gậy ba trắc bằng kim loại hăm dọa người đi đường tại hẻm 301, khu phố 4, tổ công tác đã vận động, thuyết phục bỏ hung khí nhưng không thành nên đã áp sát, khống chế.

Tuy nhiên, trong quá trình giằng co, Hiếu đã dùng dao đâm Thượng úy Linh bị thương ở vùng ngực. Lúc này, thượng úy Vượng xông tới khống chế và tri hô quần chúng nhân dân cùng hỗ trợ bắt giữ Hiếu, tước con dao đối tượng đang cầm trên tay.

Đối với Thượng úy Linh sau được đưa cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, hiện đã qua cơn nguy kịch. Ngay trong tối qua, đại diện Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai và lãnh đạo Công an TP Biên Hoà đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên Thượng úy Lê Mạnh Linh.

Xử lý hành vi chống người thi hành công vụ

Theo Điều 3 Nghị định 208/2013/NĐ-CP, hành vi chống người thi hành công vụ là “hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, hoặc không chấp hành hiệu lệnh, yêu cầu của người thi hành công vụ, hoặc có hành vi khác nhằm cản trở người thi hành công vụ thực hiện nhiệm vụ được giao, hoặc ép buộc người thi hành công vụ không thực hiện nhiệm vụ được giao”.

Nghi phạm Nguyễn Doãn Vạn bị bắt giữ khi đang lẩn trốn cách hiện trường gây án 15 km. - Sputnik Việt Nam
Vụ truy sát kinh hoàng ở Hà Tĩnh: Nguyễn Doãn Vạn khai gì với Công an?

Cũng theo Điều 3, người thi hành công vụ được định nghĩa là “cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân được cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có thẩm quyền giao thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và được pháp luật bảo vệ nhằm phục vụ lợi ích của Nhà nước, nhân dân và xã hội”.

Theo đó, tùy theo tính chất, mức độ của hành vi vi phạm về việc lăng mạ, hành hung, chống đối cơ quan chức năng, tổ chức hoặc cá nhân có thẩm quyền đang làm nhiệm vụ, có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy tố hình sự.

Điều 20 Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định: Người có hành vi cản trở hoặc không chấp hành yêu cầu thanh tra, kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ, có lời nói, hành động đe dọa, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người thi hành công vụ, có thể bị phạt tiền đến 3 triệu đồng. Thậm chí, bị phạt tiền đến 5 triệu đồng nếu có hành vi dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực để chống người thi hành công vụ, gây thiệt hại về tài sản, phương tiện của cơ quan nhà nước, của người thi hành công vụ, hoặc đưa tiền, tài sản hay lợi ích vật chất khác cho người thi hành công vụ để trốn tránh việc xử lý vi phạm hành chính.

Còng tay - Sputnik Việt Nam
Người đầu tiên ở Việt Nam nhận án tù liên quan đến Covid-19

Ngoài ra, nếu người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ thực hiện công vụ của họ, hoặc ép buộc họ thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm, hình phạt cao nhất mà người phạm tội có thể bị lãnh là 7 năm tù nếu phạm tội có tình tiết tăng nặng quy định tại khoản 2, Điều 330 Bộ luật Hình sự 2015.

Nếu có hành vi xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị phạt cảnh cáo, phạt tiền đến 30 triệu đồng, hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm theo Điều 155 Bộ luật Hình sự 2015.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала