Đại dịch thay đổi thói quen của người Pháp - về quê thay vì đi nghỉ mát

© AFP 2023 / Christophe SimonMột người đàn ông trên cánh đồng hoa oải hương ở Sault, Pháp.
Một người đàn ông trên cánh đồng hoa oải hương ở Sault, Pháp. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Lần đầu tiên, người Pháp dự định kỳ nghỉ hè sắp tới sẽ không đến những khu nghỉ dưỡng đông đúc bên bờ biển, mà về những vùng nông thôn "bị lãng quên" của đất nước, Le Figaro viết. Theo công bố, đại dịch coronavirus đã thay đổi các ưu tiên của người dân Pháp, giờ đây cái mà họ tìm kiếm trước hết là sự yên tĩnh và hòa mình với thiên nhiên.

Mùa hè này, người Pháp không mong nằm phơi nắng dưới những chiếc ô trên bãi biển hay chịu cảnh đông đúc tại các khu nghỉ mát thời thượng, họ định thư giãn trong khung cảnh thiên nhiên, nơi có những đồng cỏ bất tận, Le Figaro viết. Cho dù đó là một ngôi nhà nông thôn hay một khách sạn cao cấp của hệ thống Relais&Châteaux, lần này người dân đất nước chọn những khu trước đây thường không mấy ai chọn, ở cách xa bờ biển.

© Depositphotos.com / RobrownNgôi nhà quê ở vùng Loser, Pháp.
Đại dịch thay đổi thói quen của người Pháp - về quê thay vì đi nghỉ mát - Sputnik Việt Nam
Ngôi nhà quê ở vùng Loser, Pháp.
"Trong đại dịch, "đường chéo sa mạc" đang lên ngôi", - ấn phẩm viết.

Nghỉ ngơi ngoài trời

Theo tờ báo, nhu cầu về các khu nhà nghỉ kín đáo, yên tĩnh đang tăng cao, và người thuê coi các vấn đề môi trường quan trọng hơn cả điều kiện sống trong nhà.

"Nước Pháp hoang vu không còn khiến người ta sợ hãi, ngược lại, nó đang trở thành thứ xa xỉ!", - tác giả của bài báo viết.

Còn một nhu cầu khác lạ nữa là thuê bất động sản "có không khí trong lành", khách hàng là những người dân thành phố muốn đưa gia đình về quê ở để làm việc trong chế độ từ xa.

© Depositphotos.com / BignoubHoàng hôn trên làng quê Pháp.
Đại dịch thay đổi thói quen của người Pháp - về quê thay vì đi nghỉ mát - Sputnik Việt Nam
Hoàng hôn trên làng quê Pháp.

Theo Corinne Jolly, người đứng đầu công ty "Tư nhân phục vụ tư nhân", số lượng đặt thuê nhà tăng 46% đối với vùng Vaucluse, 34% ở vùng Drome và 27% ở vùng Loser. Tất cả điều này gây bất lợi cho khu ven bờ biển: số lượng đặt phòng ở Corsica, ở Alpes-Maritimes và Bush du Rhone đã giảm. HomeExchange, trang web trao đổi nhà, cũng ghi nhận nhu cầu gia tăng đối với "các điểm đến không điển hình, giữa thiên nhiên hoang dã, cách xa các điểm du lịch đại chúng".

© Depositphotos.com / IvonnewierinkNgôi làng Vercoiran thuộc vùng Drome ở miền đông nam nước Pháp.
Đại dịch thay đổi thói quen của người Pháp - về quê thay vì đi nghỉ mát - Sputnik Việt Nam
Ngôi làng Vercoiran thuộc vùng Drome ở miền đông nam nước Pháp.

Như tờ báo nhấn mạnh, ưu tiên của người Pháp đã thay đổi.

"Thông thường họ hỏi tôi về những điểm tham quan gần nơi ở", - ông Annik Karl-Ru, chủ sở hữu lều sinh thái có vườn hữu cơ ở Ardeche chia sẻ với ấn phẩm.
"Ngày hôm nay, chúng ta đang nói về việc tìm một tổ ấm cho gia đình của khách hàng".
© AFP 2023 / Eric CabanisQuang cảnh ngôi làng Bugarache ở Pháp.
Đại dịch thay đổi thói quen của người Pháp - về quê thay vì đi nghỉ mát - Sputnik Việt Nam
Quang cảnh ngôi làng Bugarache ở Pháp.

Nữ công dân 35 tuổi của Paris, cô Melanie, sẽ không về miền nam thăm bố mẹ trong năm nay như thường lệ.

"Tiêu chí số một là mật độ dân số thấp nhất và mong muốn hỗ trợ nền kinh tế", - cô nói, đồng thời chia sẻ thêm rằng, cô đã chọn ngôi làng nhỏ nằm sâu trong vùng High Alps, trông ra những ngọn núi.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала