Ở Mỹ xác nhận mối liên quan giữa COVID-19 và hội chứng viêm ở trẻ em

© Depositphotos.com / Photographee.euCô gái đeo mặt nạ dưỡng khí tại bệnh viện
Cô gái đeo mặt nạ dưỡng khí tại bệnh viện - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
NEW YORK (Sputnik) - Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa bệnh tật Hoa Kỳ (CDC) xác định rằng hội chứng viêm mới phát hiện ở trẻ em có liên quan đến coronavirus, Thị trưởng New York ông Bill de Blasio cho biết trong cuộc họp báo.
"CDC đã xác nhận mối liên quan với COVID-19. Chúng tôi đã dự đoán điều này, nhưng họ đã tiến hành nghiên cứu để xác nhận 100%", ông de Blasio nói.

Theo ông, cho đến hiện tại đã phát hiện 145 trẻ em ở New York có hội chứng phản ứng viêm theo hệ cơ quan. "67 em trong số đó nhiễm COVID-19 hoặc có kháng thể", thị trưởng nói. Một trẻ đã tử vong.

Truyền nước trong bệnh viện - Sputnik Việt Nam
Tại 17 bang của Mỹ ghi nhận trường hợp trẻ em mắc hội chứng viêm nguy hiểm

Theo báo cáo trước đó của Thống đốc bang New York, ông Andrew Cuomo, trong số khoảng 100 trường hợp mắc hội chứng này, trẻ dưới một tuổi chiếm 5%, từ 1 đến 4 tuổi - 18%, từ 5 đến 9 tuổi - 29%, từ 10 đến 14 tuổi - 28%, từ 15 đến 19 tuổi - 16%, từ 20 đến 21 tuổi - 4%.

Trước đó, đại diện hệ thống y tế quốc gia (NHS) của Anh đã gửi cảnh báo tới các bác sĩ trong nước về tình trạng gia tăng số trường hợp trẻ phải chăm sóc đặc biệt do có hội chứng phản ứng viêm nguy hiểm, dẫn đến đau vùng bụng và các vấn đề về tim, có thể liên quan đến coronavirus.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала