Truyền thông cho biết Trung Quốc đang chuẩn bị luật chống ly khai ở Hồng Kông

© Sputnik / Taras IvanovHồng Kông
Hồng Kông - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Các đại biểu Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (quốc hội), cơ quan lập pháp cao nhất ở Trung Quốc, sẽ đưa ra dự luật cấm các hoạt động lật đổ và ly khai ở Hồng Kông tại phiên họp sắp tới, báo South China Morning Post đưa tin.

Dự luật mới ở Trung Quốc

Theo bài báo, dự luật về an ninh quốc gia, được phát triển riêng cho Hồng Kông, sẽ bao gồm lệnh cấm các hoạt động lật đổ và ly khai. Dự luật quy định lệnh cấm đối với tất cả các hành vi kích động lật đổ chính quyền trung ương, cũng như khủng bố và can thiệp từ bên ngoài.

cuộc biểu tình ở Hồng Kông - Sputnik Việt Nam
Bản án đầu tiên của Hồng Kông xử vì tội tham gia bạo loạn

Theo nguồn tin của tờ báo, chính quyền trung ương đi đến kết luận Hội đồng Lập pháp Hồng Kông không thể thông qua dự luật về an ninh quốc gia trên bối cảnh bầu không khí chính trị địa phương, vì vậy sáng kiến ​​lập pháp đã được đệ trình lên quốc hội.

"Chúng tôi không còn có thể cho phép các hành động như mạo phạm quốc kỳ hoặc quốc hiệu", bài báo dẫn lời nguồn tin cho biết.

Được biết dự thảo luật sẽ được đệ trình cho các đại biểu xem xét vào thứ Năm và nộp lên quốc hội vào chiều thứ Sáu.

Các cuộc biểu tình rầm rộ do việc xem xét dự luật dẫn độ đã được tổ chức tại Hồng Kông kể từ đầu tháng 6 năm 2019. Sau các cuộc biểu tình quy mô lớn, chính quyền Hồng Kông nhượng bộ và rút lại hoàn toàn dự luật vào đầu tháng 10. Tuy nhiên, các cuộc biểu tình không chấm dứt, có quy mô nhỏ hơn và trở nên khốc liệt hơn. Trong hơn nửa năm, hơn 900 cuộc biểu tình, tuần hành và mít tinh đã diễn ra tại Hồng Kông. Trong số các yêu cầu, người biểu tình đòi hỏi  bầu cử trực tiếp người đứng đầu chính quyền Hồng Kông.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала