Người da đen ở Mỹ phàn nàn bệnh viện từ chối điều trị khi họ bị mắc COVID-19

© AP Photo / Bebeto MatthewsNhững người xếp hàng để đeo mặt nạ và thực phẩm ở khu vực Harlem của New York, Hoa Kỳ
Những người xếp hàng để đeo mặt nạ và thực phẩm ở khu vực Harlem của New York, Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Tại bang Mississippi của Mỹ, nơi phần lớn dân số là người da đen, các gia đình có người chết vì coronavirus đã phàn nàn về sự phân biệt chủng tộc và xung đột với các cơ sở y tế. Hôm thứ Sáu, ngày 22 tháng 5, ABC News đưa tin như vậy.

Bệnh viện Mỹ từ chối điều trị người da đen?

Theo họ, nghèo đói và chủng tộc là yếu tố mới để sinh tồn vào thời điểm này.

“Đại dịch đã cho chúng ta thấy rằng nước Mỹ không có hệ thống chăm sóc sức khỏe phục vụ cho tất cả mọi công dân.” -  bà Evelyn Hammond, trượng bộ môn Lịch sử Khoa học của Đại học Harvard cho biết,

Theo bà, người da đen không được giúp đỡ, họ bị từ chối điều trị trong bệnh viện - hệ thống y tế đã làm ngơ trước yêu cầu của họ.

Người đeo mặt nạ ở London, Vương quốc Anh - Sputnik Việt Nam
Nước Anh nêu tỷ lệ tử vong COVID-19 trong các nhóm tộc người

Nữ cư dân địa phương Cassandra Rollins nói rằng con gái bà đã chết vì biến chứng do nhiễm coronavirus. Theo bà, tất cả những điều này có thể tránh được nếu trước đó được xét nghiệm virus tại cơ sở y tế.

“Chúng tôi gần như phải chiến đấu để được xét nghiệm. Tôi buộc tội nước Mỹ. Tôi buộc tội hệ thống chăm sóc sức khỏe vì tôi cảm thấy có thể tránh được cái chết.” – bà Rollins nói

Các nhà khoa học lưu ý rằng, người da đen ở Mỹ bị nhiễm nhiều gấp ba lần so với những người khác. Ở Mississippi, người Mỹ gốc Phi chiếm 37% dân số.

© SputnikChẳng thể «tay không bắt giặc» Covid-19: Coronavirus sợ cái gì?
Người da đen ở Mỹ phàn nàn bệnh viện từ chối điều trị khi họ bị mắc COVID-19 - Sputnik Việt Nam
Chẳng thể «tay không bắt giặc» Covid-19: Coronavirus sợ cái gì?
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала